Chelsea liên hệ với Mourinho thay thế Lampard

(PLO)- Chelsea đã liên hệ với Jose Mourinho để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge của Frank Lampard vào mùa hè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông quốc tế hôm nay (7-4) đưa tin, Chelsea đã liên hệ với HLV của AS Roma là Jose Mourinho nhằm đưa chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại Stamford Bridge dẫn dắt nhiệm kỳ thứ ba.

The Blues hiện không có huấn luyện viên chính thức sau khi chủ sở hữu Chelsea là Todd Boehly sa thải HLV Graham Potter vào cuối tuần trước, sau trận thua Aston Villa 0-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge ở Premier League.

Lãnh đạo Chelsea đã gọi điện thoại cho Mourinho nhằm đưa ông trở lại Stamford Bridge. ẢNH: SUN SPORTS

Lãnh đạo Chelsea đã gọi điện thoại cho Mourinho nhằm đưa ông trở lại Stamford Bridge. ẢNH: SUN SPORTS

Todd Boehly đã đưa HLV Frank Lampard lần thứ hai trở lại dẫn dắt Chelsea đến cuối mùa giải năm nay, trong khi đội vẫn đang trong quá trình tìm kiếm HLV trưởng lâu dài. Và Todd Boehly được cho là đã tìm kiếm huyền thoại của Chelsea Mourinho về một triều đại tiềm năng thứ ba với tư cách là người đứng đầu Chelsea.

Theo tờ Relevo (Tây Ban Nha), HLV của AS Roma Jose Mourinho đã nhận được cuộc gọi của ông chủ Chelsea về việc thay thế HLV tạm quyền Frank Lampard vào cuối mùa giải.

Ngoài ra, The Blues cũng liên hệ với người đồng hương Bồ Đào Nha của Jose Mourinho là HLV Nuno Espirito Santo về công việc dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea đã sa thải Graham Potter sau thành tích kém cỏi của CLB mùa này... ẢNH: REX

Chelsea đã sa thải Graham Potter sau thành tích kém cỏi của CLB mùa này... ẢNH: REX

... và bổ nhiệm Frank Lampard ngồi ghế HLV tạm quyền đến hết mùa giải. ẢNH: PA

... và bổ nhiệm Frank Lampard ngồi ghế HLV tạm quyền đến hết mùa giải. ẢNH: PA

Sẽ thực sự đáng chú ý nếu Mourinho lần thứ ba đảm nhận công việc ở Chelsea. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha lần đầu tiên làm HLV trưởng The Blues vào năm 2004 sau khi dẫn dắt Porto đến chức vô địch Champions League theo cách không tưởng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Mourinho biến Chelsea thành thế lực đáng gờm ở bóng đá châu Âu với rất nhiều danh hiệu. Nhưng Mourinho rời Stamford Bridge vào tháng 9-2007 sau hàng loạt bất đồng với ông chủ cũ Roman Abramovich.

Sáu năm sau, "Người đặc biệt" trở lại Chelsea sau khi chia tay Real Madrid. Mourinho dẫn dắt The Blues giành cú đúp vô địch Premier League và FA Cup mùa giải 2014 - 2015. Nhưng lần thứ hai Mourinho lại bị Chelsea sa thải vào tháng 9-2015 sau chuỗi 9 trận thua trong 15 trận của Chelsea tại Premier League.

Mourinho và Lampard là bộ đôi huyền thoại của Chelsea. ẢNH: GETTY

Mourinho và Lampard là bộ đôi huyền thoại của Chelsea. ẢNH: GETTY

Mùa giải năm nay của Chelsea coi như đã “vứt đi”. Dưới thời Graham Potter, Chelsea đang đứng thứ 11 Premier League với 13 điểm kém hơn so với nhóm dự Champions League. Hi vọng duy nhất của Chelsea để ở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau là vô địch Champions League mùa này.

Sau khi đồng ý ngồi ghế HLV tạm quyền Chelsea đến hết mùa giải, Frank Lampard chia sẻ: “Tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể để tác động tích cực lên câu lạc bộ trong giai đoạn này. Và sau đó, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm