Trận hòa Hull City được xem như giọt nước tràn ly khiến ông chủ Abramovic hết kiên nhẫn và sa thải HLV Scolari. Đây không phải là lần đầu ông chủ Abramovic làm chuyện ấy. Tuy nhiên, với HLV Scolari thì cần phải xem lại xuyên suốt một quá trình bởi ông về Stamford Bridge với mục đích làm mới đội bóng và xây dựng một lối chơi cá tính cho tương lai.
Hôm qua, ông Acaz Fellegger - người đại diện của Scolari bực dọc chỉ trích quyết định của ban lãnh đạo CLB Chelsea trên website của tờ Guardian: “Đây dường như chỉ là quyết định của cá nhân ông Abramovic mà thôi. Cần phải nhìn nhận công bằng rằng việc xuống dốc của đội bóng có phần lỗi không nhỏ do CLB và chính ông Abramovic chứ không riêng một mình HLV Scolari phải gánh chịu. Ai cũng biết Scolari đến để trẻ hóa đội bóng và đó là thống nhất giữa Scolari và lãnh đạo đội Chelsea”... Trong khi đó thì ông Scolari chỉ cay đắng thốt lên: “Tôi là một gã ngốc!”.
| |
| Chỉ bảy tháng ở Chelsea nhưng Scolari đã nếm trải tất cả qua những sắc thái thể hiện trên khuôn mặt và cuối cùng phải chấp nhận đội nón ra đi. Ảnh: AFP |
Ngay đến vị chiến lược gia của MU - Sir Ferguson cũng rất sốc trước thông tin này và thốt lên: “Scolari chỉ vừa bắt đầu công việc ở Chelsea được vài tháng. Ông là một HLV giàu kinh nghiệm, từng đưa tuyển Brazil vô địch World Cup và là một lựa chọn sáng suốt để thay thế cho Avram Grant. Việc sa thải lần này đúng là một biểu hiện của thời đại hiện nay - nơi mà sự kiên nhẫn không hề có. Tôi nghĩ Scolari bị sa thải chỉ là do những biểu hiện giảm sút của đội bóng trong một tháng vừa qua chứ không phải do sáu tháng trước. Thật là tồi tệ”...
Cần nhìn nhận một vấn đề là tỷ phú Abramovic bây giờ đã là gã nhà giàu keo kiệt chứ không còn thích là mua bằng mọi giá. Hãy nhìn vào phiên chợ của Chelsea khi Scolari về với nhiệm vụ đổi mới và trẻ hóa đội bóng: Đã tám cầu thủ ở Chelsea ra đi nhưng chỉ có Deco được đưa về. Điều mà Scolari chờ đợi nhất và cần nhất là Robinho đồng ý về Chelsea nhưng Abramovic lại lắc đầu khiến ông Scolari phải “bơi” và phải “liệu cơm gắp mắm”.
Đành rằng Abramovic keo kiệt vì cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra nhưng việc không bổ sung lực lượng mà nhìn vào thành tích rồi sa thải một con người đang gầy dựng một bộ máy cho tương lai (theo đúng tiêu chí và yêu cầu khi ký kết) là không fairplay tý nào.
Nên nhớ khi Scolari về, việc đầu tiên ông tạo dựng là đem lại cho Chelsea một lối chơi đúng như mong đợi của ông chủ Abramovic và fan hâm mộ. Ông tạo ra những bước tiến rõ rệt và từng đưa Chelsea dẫn đầu một thời gian dài ở lượt đi Premiership.
Mọi cái xảy ra rất nhanh trong khoảng thời gian gần hai tháng trở lại khi Chelsea rơi vào khủng hoảng. Đầu tiên là kỷ lục bất bại tại Stamford Bridge tồn tại từ thời Mourinho bị phá vỡ. Sau đó là hàng loạt chấn thương và sa sút phong độ cùng phiên chợ giữa mùa khô héo. Kết quả là trận hòa Hull City trên sân nhà đã khiến ông chủ Abramovic lật kèo với Scolari.
Vấn đề của Chelsea bây giờ ngoài việc ai ngồi vào ghế nóng còn là ông chủ Abramovic muốn gì.
Liệu có phép màu giúp Chelsea lấy lại những thành tích của thời hoàng kim khi mà ông chủ Abramovic không phải tốn kém đầu tư cho đội bóng trong thời khủng hoảng kinh tế?
Chắc chắn sau vụ lật kèo này sẽ có rất nhiều vấn đề được phơi bày ra quanh một cái tên Abramovic và thời suy thoái của Chelsea.
| Ai thay Scolari? Ưu tiên số một là Gudd Hiddink dù HLV này đang nắm đội Nga nhưng ông Abramovic hy vọng ảnh hưởng của mình đối với LĐBĐ Nga thì ít ra cũng có thể “mượn” Hiddink kiêm luôn Chelsea, đặc biệt ở các trận Champions League. Nên nhớ Abramovic đang giúp Nga trả lương cho ông Hiddink 9 triệu USD/năm. Nếu không thành, phương án hai sẽ quay qua HLV Ancelotti của AC Milan vì Milan cũng đang định gọi cựu binh Rijkaard về thế chỗ vào mùa tới. Trong trường hợp Ancelotti không thể rời Milan vào lúc này thì sẽ tính tới phương án dành cho những người đang rảnh rỗi gồm Rijkaard, Schuster, R. Mancini... H.KHANH |
| Abramovic và số sát tướng 2000-2004: HLV người Ý Claudio Ranieri đã đưa Chelsea giành chức á quân Premiership, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở bán kết Champions League nhưng cuối cùng vẫn bị sa thải. 2004-2007: “Người đặc biệt” Mourinho là HLV xuất sắc của Chelsea từng giúp “The Blues” hai lần giành chức vô địch Carling Cup (2005 và 2007), hai lần nâng cao danh hiệu Premiership (2005 và 2006), lần đầu tiên chạm tới Cúp FA (2007) nhưng vì bất đồng với Abramovic nên vẫn bị sa thải. 2007-2008: HLV Avram Grant dẫn dắt Chelsea được tám tháng nhưng đã đưa Chelsea lần đầu tiên vào chung kết Champions League và về ở vị trí thứ hai. 2008-2009: Đến lượt Scolari chỉ với bảy tháng tồn tại. |
QUỐC TRÍ