Chelsea trắng tay và như rắn mất đầu

(PLO)- Bị loại khỏi Champions League và cơ hội vào tốp 4 Premier League đã không còn khiến Chelsea mất phương hướng trong khi ghế nóng HLV vẫn chưa tìm ra chủ nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cú đúp của Rodrygo ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 để giúp Real Madrid giành một suất vào bán kết, đồng thời dập tắt mọi hy vọng tái xuất của Chelsea ở Champions League mùa sau.

Trên thực tế, Chelsea phải đối mặt với viễn cảnh ảm đạm khi không còn cơ hội chơi bóng đá châu Âu. The Blues đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League và bị loại khỏi FA Cup. Lần gần nhất Chelsea không vượt qua được một giải đấu cấp CLB châu Âu là mùa 2016-2017.

Đội bóng phía Tây London đã chi hơn 600 triệu euro cho việc mua cầu thủ dưới quyền chủ sở hữu mới mà không thể cải thiện thành tích ở mùa này. Trong năm trận gần nhất dưới thời ba HLV khác nhau, họ chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng và đang có nguy cơ bị xếp ngoài nửa trên của Premier League lần đầu tiên kể từ năm 1996.

HLV tạm quyền Lampard cùng các học trò tạm thời bị đánh bật ra khỏi Champions League. Ảnh: GETTY.

HLV tạm quyền Lampard cùng các học trò tạm thời bị đánh bật ra khỏi Champions League. Ảnh: GETTY.

Chiếc ghế nóng ở The Blues vẫn chưa có chủ và hiện Chelsea đã ghi thêm tên Vincent Kompany của Burnley vào danh sách ứng viên tiếp theo cho vị trí HLV chính thức. Julian Nagelsmann và Luis Enrique vẫn là những ứng cử viên hàng đầu sau khi Graham Potter bị sa thải vào tháng 3.

Vẫn chưa có một quyết định chính thức nào từ Ban lãnh đạo Chelsea cho chiếc ghế trống HLV khiến họ như rắn mất đầu. Ngoài những cái tên kể trên, các cựu HLV Jose Mourinho và Antonio Conte cũng được liên kết với đội bóng này.

Theo The Times, Kompany là tên mới nhất trong danh sách của Chelsea trong quá trình tìm kiếm HLV phù hợp. Chiến lược gia 37 tuổi người Bỉ đã gây ấn tượng với Burnley ở giải Championship, giúp họ lên hạng trở lại Premier League. Tuy nhiên, Chelsea không phải là đội bóng duy nhất có quan tâm đến HLV người Bỉ này mà còn có Tottenham cũng đang theo dõi sát sao huyền thoại của Manchester City.

HLV Enrique và Nagelsmann là hai ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở The Blues. Ảnh: GETTY.

HLV Enrique và Nagelsmann là hai ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở The Blues. Ảnh: GETTY.

Tony Cascarino đã nói về Kompany gần đây trên talkSPORT và ủng hộ Tottenham có được HLV người Bỉ làm người thay thế cho Conte: "Nếu Tottenham đã mất Conte, thì có một người rõ ràng là nổi bật để thay thế Conte chính là Vincent Kompany.

Ông là nhà cầm quân nổi bật, có thể phát triển sự nghiệp lên hàng đầu cho vị trí HLV. Bạn có thể nhìn vào cách ông đã thay đổi một CLB bóng đá một cách đột ngột trong thời gian rất ngắn. Các cổ động viên Burnley rất hạnh phúc khi Kompany xây dựng một đội bóng trở nên hấp dẫn".

Kompany không xác nhận ông sẽ đến Chelsea khi chưa xong mùa giải với Burnley. Ảnh: GETTY.

Kompany không xác nhận ông sẽ đến Chelsea khi chưa xong mùa giải với Burnley. Ảnh: GETTY.

Vincent Kompany đã được hỏi về tin đồn liên quan đến Tottenham, nhưng ông đã phủ nhận. Kompany đã nói trên Evening Standard: "Tôi không lãng phí câu trả lời của mình cho tương lai. Tôi đã nói điều này ngay từ ngày đầu và đối với tôi, công việc ở đây là tiếp tục với Burnley.

Tôi cũng có cho mình dự đoán một ngày nào đó tôi sẽ nhận một câu hỏi như vậy. Nhưng hiện tại, tôi đang ở Burnley và chưa muốn nói gì về quyết định cho tương lai của mình. Thời điểm này chưa phải lúc bàn về việc các HLV bị sa thải liên tục và tôi sẽ đi đâu, thay thế ai?”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm