
Ông Lê Hùng Dũng - Ảnh: S.H.
* Ông nói gì về sự sa sút trong bối cảnh hiện tại của CLB TP.HCM (hạng nhất) và Navibank Sài Gòn (V-League)?
- CLB TP.HCM sa sút là do công tác chuẩn bị trước mùa bóng quá kém về khâu nhân sự và tài chính. Với Navibank Sài Gòn (tiền thân là Quân Khu 4) mùa rồi hết sức trầy trật họ mới trụ hạng thành công vào phút chót. Có thể do quá trình gắn bó khá lâu nên HLV Vũ Quang Bảo không triệt để thay đổi cầu thủ khi chuyển sang phiên hiệu mới. Điều này cộng với ngoại binh không giỏi nên thành tích đội không được như ý.
* Kết thúc mùa bóng 2009, ông từng tuyên bố sẽ chung tay, góp sức đưa TP.HCM trở lại hạng chuyên nghiệp. Bây giờ ông nghĩ gì về lời hứa ấy?
| Mùa bóng 2009, Sài Gòn United (hạng nhất) và CLB TP.HCM (V-League) rớt hạng. Mùa này, sau chín vòng đấu ở giai đoạn 1, Navibank Sài Gòn đang ở đáy bảng xếp hạng V-League trong khi CLB TP.HCM đang chấp chới ở phía cuối bảng Giải hạng nhất. |
- Trong cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP tháng 8-2009, tổng giám đốc Công ty Thép VN tuyên bố CLB xuống chơi Giải hạng nhất thì chỉ có 15 tỉ đồng trong mùa bóng 2010. Đồng thời họ đề nghị chuyển giao CLB lại cho TP.
Từ đề nghị ấy, TP đã tạm ứng 10 tỉ đồng để CLB mua cầu thủ trước mùa bóng mới. Sau này khi có doanh nghiệp khác nhảy vào, họ sẽ trả 10 tỉ đồng ấy cho TP.
Tuy nhiên, việc chuyển giao CLB đã bất thành do một số cổ đông trong Công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn không đồng ý và nói để họ tự lo cho CLB. Từ đó dẫn tới việc TP rút lại 10 tỉ đồng tạm ứng.
Việc không có kinh phí mua cầu thủ, không có kế hoạch trở lại V-League là lý do khiến HLV Đặng Trần Chỉnh trở lại với B.Bình Dương.
* Ông là người “mai mối” đưa Quân Khu 4 về với bóng đá TP.HCM qua phiên hiệu Navibank Sài Gòn. Đó có là sai lầm hay không khi Navibank Sài Gòn không được người hâm mộ Sài Gòn đón nhận?
- Một đội bóng muốn có nhiều người hâm mộ thì phải có thành tích tương xứng. Do đó khó có thể ép người hâm mộ Sài Gòn phải yêu Navibank Sài Gòn ngay lập tức khi trong trái tim họ vẫn chưa phai hình ảnh oai hùng của Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay Công An TP.HCM.
* Hàng loạt trận đấu không thành công khiến tinh thần của Navibank Sài Gòn sa sút nghiêm trọng. Và cũng có tin cho hay nội bộ của đội đang rối?
- Tôi không tin chuyện này bởi hằng tuần đại diện hai CLB đều dự họp giao ban cùng HFF. Ngoài ra, những ngày qua HFF đã có nhiều cuộc làm việc với CLB TP.HCM và Navibank Sài Gòn để tìm giải pháp vực dậy hai CLB. Sau khi được biết Navibank Sài Gòn chấp nhận chi hàng triệu USD để có được những ngoại binh giỏi, chúng tôi đã và đang tư vấn rất nhiều cho hai CLB.
* Theo ông, có hay không việc thay đổi HLV ở hai đội này?
- Trong bóng đá chuyên nghiệp, khi CLB không có thành tích HLV phải ra đi. Ở đây, tôi không bàn luận gì đến việc đi ở của HLV bởi đó là thẩm quyền của lãnh đạo hai CLB.
* Nếu cả hai đội cùng rớt hạng, ông sẽ nói lời chia tay với bóng đá TP?
- Đó là điều chắc chắn. Cũng xin nói thêm chỉ cần một đội rớt hạng, tôi sẽ từ chức ngay chứ không đợi đến việc hai đội cùng rớt hạng như ở mùa trước.
Theo Sĩ Huyên thực hiện (TT)