Chị gái Ronaldo 'buồn nôn' với HLV Ten Hag

(PLO)- Elma Aveiro (chị gái Ronaldo) sử dụng biểu tượng buồn nôn khi dẫn lại giải thích của HLV Erik ten Hag về việc sớm rút Cristiano Ronaldo khỏi sân ở trận hòa Newcastle vào cuối tuần qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo lần thứ hai đá chính tại giải Ngoại hạng Anh khi Man United tiếp đón Newcastle ở vòng 11. Khi rời sân nhường chỗ cho Marcus Rashford phút 72, siêu sao Bồ Đào Nha lẩm bẩm và tỏ thái độ không hài lòng. Anh sau đó ngồi xuống ghế dự bị, liên tục lắc đầu, súc miệng rồi nhổ xuống dưới chân.

Sau trận, Ten Hag giải thích phải xoay tua đội hình, đặc biệt ở vị trí tiền đạo, khi Man United phải đá bốn trận trong mười ngày. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng tiết lộ Anthony Martial chấn thương, còn Rashford không đạt thể trạng tốt nhất.

Tuy nhiên, Aveiro không hài lòng với những phát biểu này của Ten Hag. Mới đây, chị cả Ronaldo chụp ảnh màn hình bài viết có tiêu đề "Lời giải thích của Ten Hag về việc thay Ronaldo" lên Instagram. Aveiro viết chú thích "Đã quá muộn" kèm ba biểu tượng cảm xúc buồn nôn.

Chị gái Ronaldo bênh vực em trai mình khi mài đũng quần trên ghế dự bị ở Man United. Ảnh: GETTY.

Chị gái Ronaldo bênh vực em trai mình khi mài đũng quần trên ghế dự bị ở Man United. Ảnh: GETTY.

Đây không phải lần đầu Elma lên tiếng khi em trai Ronaldo bị đối xử không tốt. Trước đó, Elma từng chỉ trích cổ động viên Bồ Đào Nha "vô ơn" khi Ronaldo bị đổ lỗi trong thất bại của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League.

Mối quan hệ của Ronaldo và Ten Hag đang không tốt bất chấp những tuyên bố của nhà cầm quân người Hà Lan. Trong trận thua 3-6 của Man United trước Man City tại Premier League, Ronaldo ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. HLV Ten Hag sau đó khẳng định không tung Ronaldo vào sân vì muốn "tôn trọng di sản" của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Cựu tiền đạo Man United Louis Saha cũng cho rằng Ten Hag thiếu tôn trọng Ronaldo khi rút ngôi sao Bồ Đào Nha khỏi sân giữa lúc đội bóng đang cần ghi bàn. "Tôi hiểu tại sao Ronaldo thất vọng, bởi cậu ấy tự tin mình sẽ ghi bàn" - Saha nói với BoyleSports.

Ronaldo không có khởi đầu tốt ở mùa này khi liên tục phải ngồi ngoài. Ảnh: GETTY.

Ronaldo không có khởi đầu tốt ở mùa này khi liên tục phải ngồi ngoài. Ảnh: GETTY.

Theo Saha, thời gian qua Ronaldo không may mắn và hiệu quả như trước: "Mọi người cần hiểu rằng Ronaldo không phải người máy. Nhưng khi đối phương mệt mỏi, Ronaldo là sát thủ. Không có ai tốt hơn Ronaldo ở khả năng ghi bàn quan trọng khi chịu áp lực nặng như vậy".

Trong 72 phút có mặt trên sân, Ronaldo chạm bóng 22 lần, chuyền chính xác 11 lần, thấp hơn cả thủ môn David de Gea với 19 lần và chỉ một lần sút chệch khung thành. Anh hai lần đưa bóng vào lưới, nhưng một lần bị phạt việt vị và phải nhận thẻ vàng ở lần còn lại vì bị cho là cướp bóng chết.

Ronaldo mới chỉ có 2 bàn cho Man United trên mọi đấu trường trong mùa giải này. Đây là khởi đầu tệ hại bậc nhất sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1985.

HLV Ten Hag muốn luân phiên cầu thủ thi đấu và Ronaldo không ngoại lệ. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag muốn luân phiên cầu thủ thi đấu và Ronaldo không ngoại lệ. Ảnh: GETTY.

Daily Mail cho biết Ronaldo vẫn tìm đường rời Man United vào tháng 1 khi không hài lòng với việc chơi bóng tại Europa League. Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes có nhiệm vụ là tìm cho thân chủ của ông một CLB mới ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Hai bến đỗ tiềm năng của tiền đạo 37 tuổi được cho là Chelsea và CLB cũ Real Madrid. Man United của Ronaldo sẽ đấu với Tottenham rạng sáng ngày 20/10. Ở cuộc đấu gần nhất gặp Spurs, Ronaldo lập hat trick giúp Man United thắng 3-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm