Ông Park 3 lần gặp bầu Đức và 1 cuộc chia tay đẹp

(PLO)- Đầu tháng 2-2018, chỉ vài ngày sau khi giúp đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) lên ngôi á quân U-23 châu Á, ông thầy người Hàn Quốc lặng lẽ đáp chuyến bay đêm lên Pleiku.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồi đó, tên tuổi ông Park Hang-seo đã nổi như cồn khi cùng các học trò đứng trên xe buýt hai tầng diễu hành 7 tiếng từ sân bay Nội Bài về đến Hà Nội trong sự chúc tụng liên miên.

Sau thành công cùng đội tuyển Việt Nam, ông Park lên Pleiku thăm bầu Đức. Ảnh: ANH HỮU

Sau thành công cùng đội tuyển Việt Nam, ông Park lên Pleiku thăm bầu Đức. Ảnh: ANH HỮU

Chuyến bay đêm ấy thật thú vị khi tiếp viên trưởng thông báo: “Chúng tôi hân hạnh đón tiếp một vị khách đặc biệt: HLV Park Hang-seo”. Ngay lập tức những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi thầy Park ở hàng ghế đầu đứng dậy cúi đầu chào hành khách. Cũng ít ai biết chuyến đi vội vã của ông Park lên Gia Lai chỉ để uống ly rượu mừng với bầu Đức.

Ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ nếu không có lời mời của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, ông đã không thể dẫn dắt U-23 giành ngôi á quân danh giá lần đầu tiên cho bóng đá VN. Hai ông bạn già gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ông Park rưng rưng nói lời cám ơn, còn bầu Đức cứ cười lớn nói anh phải vui chứ sao lại sụt sịt như thế. Sau buổi tiệc gọn nhẹ đến khuya ở khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, ông Park sáng sớm hôm sau đã tất bật trở về với công việc ở đội tuyển.

Lần thứ hai vào cuối tháng 12-2018, trong đêm say men chiến thắng của đội tuyển VN vừa đánh bại Malaysia 1-0 ở trận chung kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình đến tận 1 giờ sáng. Thế mà chỉ 3 giờ đồng hồ sau, ông Park đã đáp chuyến bay để kịp ra sân bay Tam Kỳ (Quảng Nam) chỉ vì hôm đó thầy Park có cuộc hẹn với bầu Đức.

Sở dĩ bầu Đức hẹn ông Park ở Quảng Nam vì khi ấy ông bận tham dự một buổi lễ của Thaco Trường Hải. Bầu Đức ra tận chân cầu thang máy bay đón ông Park. Hai người lại ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào chia vui chức vô địch AFF Cup 2018. Nhớ lần đó Thaco thưởng cho ông Park 100.000 USD, ông liền tặng lại ngay cho người nghèo Quảng Nam.

Lần thứ ba sau chức vô địch SEA Games 30 vào cuối năm 2019, ông Park lại vào TP.HCM nhân dịp bầu Đức cùng những người bạn khai trương quán cà phê Ông Bầu thứ 100. Trong căn phòng nhỏ của bầu Hải (Nutifood) ở một góc Nhà văn hóa Thanh niên, ông thầy người Hàn Quốc lại xúc động cám ơn bầu Đức: “Tôi rất cám ơn anh về lời mời sang VN và tất cả những lời mời gặp mặt. Nếu không có anh, không bao giờ có tôi ở đây”. Ông Park cũng rất hóm hỉnh: “Bất cứ khi nào anh gọi, tôi sẽ luôn có mặt với anh, chỉ trừ lúc tôi đang chỉ đạo cầu thủ mà thôi”. Hai ông bạn già lại ôm nhau cười ngất.

Ngày 17-10-2022, nghe tin HLV Park Hang-seo sẽ thôi gắn bó với các đội tuyển VN từ cuối tháng 1-2023, bầu Đức chỉ nói: “Tôi buồn nhưng luôn tôn trọng quyết định của ông Park”. Riêng thầy Park thì chia sẻ: “Tôi nghĩ lời tốt nhất để nói đó là một cuộc chia tay đẹp đẽ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm