Chia tay Maloney, Malaysia muốn mời đủ “combo Hàn Quốc”?

(PLO)-Bóng đá Malaysia "copy" bóng đá VN và muốn có cả hai... ông Kim.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia Úc Brad Maloney vừa đường ai nấy đi với LĐBĐ Malaysia (FAM). Nay FAM đang hướng đến HLV Hàn Quốc Kim Hak-bum.

Tuyển Malaysia đã có HLV, “kiến trúc sư” Kim Pan-gon. Nay họ đang hướng đến việc mời "đủ combo Hàn Quốc" khi nhắm đến HLV Kim Hak-bum về dẫn dắt U-23 thay cho Maloney.

Ông Kim Hak-bum đang là ứng viên sáng giá ngồi ghế thuyền trưởng U-23 Malaysia thay ông Brad Maloney. Ảnh: Getty

Ông Kim Hak-bum đang là ứng viên sáng giá ngồi ghế thuyền trưởng U-23 Malaysia thay ông Brad Maloney. Ảnh: Getty

Thực tế thì có hai ứng viên thay thế ông Maloney vì ngoài ông Kim Hak-bum còn có một cái tên trong nước khác là Nafuzi Zail, nhưng “bụt chùa nhà không thiêng”. Ông Zain đang là HLV trưởng CLB Terenganu. Điều đáng nói là “cái tên Zain” được chính các ban chuyên môn của FAM nêu lên để có sự lựa chọn cùng thầy ngoại Kim Hak-bum.

Theo báo chí Malaysia thì ông Zain sẽ không nhận lời khi biết mình là đối thủ với Kim Hak-bum và ông đã đánh tiếng rằng “tôi đang hạnh phúc ở Terenganu”.

Ông Kim Hak-bum từng mang về ngôi vô địch cho U-23 châu Á đầu năm 2020 ở Thái Lan cho Hàn Quốc, sau đó ông dẫn dắt U-23 Hàn Quốc đá Olympic Tokyo.

Điều đáng nói là ông Kim Hak-bum và ông Kim Pan-gun (HLV trưởng tuyển quốc gia Malaysia) là bạn thân cùng “cạ nhau”.

Trước đây khi đang dẫn dắt đội Hong Kong, ông Kim Pan-gon được LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) mời về ngồi vào ghế giám đốc kỹ thuật KFA. Chính ông Kim Pan-gon đã “duyệt” để ông Paulo Bento làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và ông Kim Hak-bum làm HLV U-23 mang về danh hiệu vô địch châu Á và có suất dự Olympic Tokyo. Giờ đây, bóng đá Malaysia cũng muốn có đầy đủ “combo Hàn Quốc” như bóng đá VN.

Chia tay Maloney, Malaysia muốn mời đủ “combo Hàn Quốc”? ảnh 2

Ông Nafuzi Zain bảo rằng, ông đang hạnh phúc ở Terenganu. Ảnh: NST

FAM quyết định chia tay HLV Brad Maloney vì vị HLV Úc này dẫn dắt U-23 Malaysia trắng tay tại SEA Games 31 (hạng tư) và ở vòng chung kết U-23 châu Á tại Uzbekistan vừa qua thi đấu không ấn tượng khi cùng bảng với VN, Thái Lan và Hàn Quốc. Đội bị loại ngay sau vòng bảng, còn VN thì vào tứ kết.

Cũng sau khi bị loại ngay sau vòng bảng thì HLV Worawot Srimaka của Thái Lan cũng từ chức khi về nước.

Vài năm qua, FAM và dư luận Malaysia đã muốn “copy” bóng đá VN và họ muốn mời các HLV, chuyên gia bóng đá Hàn Quốc về thiết kế lại toàn bộ nền bóng đá.

U-19 Malaysia vừa “cứu” bóng đá Malaysia đang trong giai đoạn khủng hoảng, đá đâu thua đó khi thầy trò ông Waras mang về ngôi vô địch Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm