Chiếc mobihome độc đáo làm từ xe taxi những năm 1960

Chiếc Checker Marathon là chiếc xe taxi phổ biến trong bất kỳ bộ phim Mỹ nào từ những năm 1960 đến những năm 1980. Tuy nhiên đến năm 1977, Lynds Camper Service đã chuyển đổi nó thành một dạng xe hơi cắm trại nhỏ nhưng có khả năng hoạt động tốt. 

Ngôi nhà di động được cải tạo bởi Bill Beurkens. Ảnh: Motor1

Là một người cắm trại dựa trên Checker, ngôi nhà nhỏ này có tên là Champer. Chiếc xe này bắt đầu là toa xe ga Checker Marathon năm 1965, nó không phải là chiếc sedan thông thường. Marathon sử dụng khung gầm body-on-frame, sau đó người chế tạo đã cắt bỏ phần thân xe phía sau trụ B và lắp đặt phần khung xe này.

Từ nhà máy, Marathon đã có sẵn với ba động cơ có nguồn gốc từ Chevy , bao gồm động cơ V8 3,8 lít thẳng hàng, 4,64 lít V8 và 5,4 lít V8. Trong quá trình chuyển đổi thành một chiếc xe cắm trại, chiếc xe này đã nhận được động cơ V8 6,56 lít từ một chiếc xe van GMC năm 1977. Những cải tiến còn bao gồm trục sau chịu tải nặng và hệ thống phanh nâng cấp.

Những chiếc xe này ở Việt Nam được gọi là Mobihome. Ảnh: Motor1

Những cải tiến này sẽ giúp Champer đối phó với lực cản và trọng lượng tăng thêm từ việc thêm người cắm trại. Nhìn từ bên ngoài, nó vẫn có vẻ nhỏ gọn ấn tượng.

Champer chỉ có bếp nhỏ với bếp ga, lò nướng và tủ lạnh. Khu vực tiếp khách ở phía sau cũng được chuyển đổi thành không gian để ngủ. Ngoài ra còn có rất nhiều không gian lưu trữ.

Ngoài việc chụp những bức ảnh này, Bill Beurkens còn sở hữu chiếc Champer. Anh ta mua lại nó ở Louisiana. Beurkens đã thực hiện một số công việc trùng tu và được nhiều người đánh giá chiếc xe trông thật tuyệt vời và thậm chí còn có một chút lớp gỉ gợi ý về lịch sử của chiếc xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm