Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.
Dnipro mất điện nước diện rộng; Ukraine tấn công kho dầu ở Belgorod
Ngày 7-1, truyền thông địa phương đưa tin về tình trạng mất điện nghiêm trọng tại thành phố Dnipro và nhiều khu dân cư khác thuộc tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine), tờ The Kyiv Independent đưa tin.
Tại Dnipro, gần như toàn bộ thành phố đã lâm vào cảnh mất điện sau một vụ nổ tại nhà máy điện. Người dân cũng phản ánh tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nước sạch và sóng di động tại nhiều quận; hoạt động của tàu điện ngầm cũng bị ngưng trệ.
Các cơ quan truyền thông địa phương cho biết một tiếng nổ lớn kèm theo chớp sáng đã được ghi nhận gần một nhà máy nhiệt điện ở Dnipro ngay trước thời điểm xảy ra sự cố mất điện.
Theo ông Mykola Lukashuk - người đứng đầu Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk, hiện chưa có dự báo cụ thể về thời gian khôi phục nguồn điện trong khu vực.
Sự cố gián đoạn điện năng cũng được ghi nhận tại Zaporizhzhia. Tuy nhiên, các hệ thống cấp nước và bệnh viện tại đây đã được chuyển sang sử dụng máy phát điện, đảm bảo các cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn tiếp tục vận hành.
Trước đó cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết thành phố Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk) đã hứng chịu các đợt tập kích liên tiếp từ phía Nga. Tính đến hiện tại, có 8 người được ghi nhận bị thương.
Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tập kích một kho nhiên liệu tại tỉnh Belgorod (Nga) và một kho hậu cần tại tỉnh Donetsk (khu vực do Nga kiểm soát) trong đêm 6-1 rạng sáng 7-1.
Cụ thể, các bể chứa của kho dầu Oskolneftesnab (tọa lạc ở làng Kotel) đã bị trúng đạn trực tiếp, gây ra đám cháy lớn.
Trước đó, giới chức Nga và người dân địa phương cũng đã báo cáo về vụ việc.
Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov xác nhận nhiều bồn chứa đã bắt lửa nhưng không có thương vong về người. Các đoạn video quay cảnh đám cháy đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Nga vào đêm 6-1.
Cũng trong chiến dịch này, lực lượng Ukraine cho biết đã đánh trúng một kho hậu cần được Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 20 của Nga sử dụng tại Donetsk.
"Cuộc tập kích này nhằm mục đích phá vỡ hoạt động hậu cần của đối phương" - Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại của cả 2 mục tiêu vẫn đang được đánh giá cụ thể.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 7-1 cho biết các lực lượng Kiev đã loại 1.040 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường.
Nga tuyên bố đánh loạt lữ đoàn Ukraine, gồm cả lữ đoàn Azov
Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-1 cho biết rằng trong ngày qua, giao tranh tiếp diễn dọc nhiều khu vực tiền tuyến tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.280 binh sĩ trong các cuộc giao tranh trên toàn tuyến.
Tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga phụ trách, Ukraine được cho là thiệt hại tới 160 quân nhân và 17 phương tiện. Ở khu vực Nhóm tác chiến phía Tây, tổn thất được phía Nga ước tính gồm khoảng 190 binh sĩ, hai xe bọc thép và 14 phương tiện.
Tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Nam phụ trách, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine mất hơn 190 quân nhân, 7 xe bọc thép chiến đấu và 14 phương tiện.
Trong khi đó, ở khu vực Nhóm tác chiến Trung tâm, con số thiệt hại được công bố là hơn 425 binh sĩ, cùng 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 9 xe bọc thép chiến đấu và 11 phương tiện.
Phía Nga cũng cho hay rằng các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã tiến hành các đòn đánh nhằm vào nhân lực và trang bị của nhiều lữ đoàn Ukraine, trong đó có lữ đoàn đặc nhiệm Azov.
Theo phía Nga, tại khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Đông, quân đội Ukraine mất hơn 270 quân nhân, 1 xe chở quân bọc thép, 4 xe bọc thép chiến đấu và 13 phương tiện.
Riêng tại khu vực Nhóm tác chiến Dnepr, tổn thất được ước tính gồm khoảng 45 binh sĩ, một xe bọc thép chiến đấu và 11 phương tiện.
Cũng trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ lần đầu tiên phá hủy 1 bệ phóng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Buran của Ukraine tại khu vực giao tranh.
Về phòng không, Nga tuyên bố đã bắn hạ 1 rocket dùng cho hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS và 106 UAV của Ukraine trong ngày qua.