Chiến thắng kép của U-23 Việt Nam

(PLO)- Bên cạnh việc bảo vệ ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á, ông Hoàng Anh Tuấn đã tung ra đội hình trẻ nhất giải để rèn luyện cho những mục tiêu xa hơn và cao hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau chiến thắng 6-5 kịch tính trên chấm luân lưu 11 mét trước U-23 Indonesia trong trận chung kết giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn hồ hởi cho biết, ông và các học trò đã đạt mọi mục tiêu đề ra khi tham dự giải đấu này.

Ông thầy người Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua một trận đấu hết sức căng thẳng. Tôi rất vui vì bản thân tôi lần đầu có một chức vô địch với cấp độ đội tuyển quốc gia. Thứ hai, theo chiến lược của VFF, giải này chúng tôi sử dụng cầu thủ trẻ. Niềm vui nữa của tôi là các cầu thủ trẻ đã trưởng thành nhanh.

Có cầu thủ 17, 18, 19 tuổi được tạo cơ hội thi đấu nhiều. Điều này làm tôi rất mừng. Không chỉ chúng ta vô địch mà U-23 Việt Nam lên ngôi với lực lượng nhiều cầu thủ trẻ tuổi hơn các đối thủ. Có lẽ, U-23 Việt Nam vô địch với đội hình trẻ nhất giải đấu”.

U-23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á. Ảnh: ANH THỎA.

U-23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á. Ảnh: ANH THỎA.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận đấu với U-23 Indonesia tại chung kết, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Khi xem đội bóng này, tôi thấy họ chơi ba trận với ba đội hình khác nhau. Đội hình họ đá trơn tru nhất là đội hình thắng U-23 Thái Lan ở bán kết.

Chung kết là trận đấu quan trọng nhất nên chúng tôi xác định họ phải sử dụng đội hình với các cầu thủ tốt nhất. Như U-23 Việt Nam cũng vậy, chúng tôi phải sử dụng 11 cầu thủ tốt nhất, chỉ tung cầu thủ trẻ vào sân ở hiệp phụ. Chúng tôi xác định không chủ quan, nhưng thời gian thuộc về U-23 Việt Nam.

Do tôi biết rằng, thể trạng, thể lực của U-23 Indonesia sau trận bán kết với U-23 Thái Lan đã xuống nhiều. Nhìn vào danh sách thi đấu, họ có 7 cầu thủ dự bị trong đó đã có 2 thủ môn. Như vậy, họ còn có 5 sự lựa chọn. Một vài cầu thủ đá chính thì thể trạng không thật tốt.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự tính toán kỹ cho trận chung kết với U-23 Indonesia và gặt hái thành công. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự tính toán kỹ cho trận chung kết với U-23 Indonesia và gặt hái thành công. Ảnh: ANH THỎA.

Tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị của U-23 Việt Nam không sai tí nào cả. Tôi động viên các cầu thủ cứ tiếp tục làm việc, nỗ lực vì thời gian thuộc về mình. Bàn thắng sẽ đến theo thời gian. Cầu thủ U-23 Việt Nam có vẻ hơi căng, nhưng sau đó giữ tinh thần được dù sút hỏng phạt đền”.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Tất cả các cầu thủ làm việc với tôi lâu rồi, ít nhất một năm, nhiều thì ba năm. Vậy nên, tôi hiểu được điểm mạnh của từng cầu thủ như nào. Những buổi tập gần đây, chúng tôi tập sút 11m rất nhiều. Khả năng sút 11m của U-23 Việt Nam khá đồng đều.

Vấn đề chính là tôi hiểu rõ khả năng sút của cầu thủ để sắp xếp cầu thủ đá. Chúng tôi đã lường trước được việc trận đấu có thể kéo dài vào loạt sút luân lưu. Diễn biến trận đấu đúng như chúng tôi nhận định”.

Quốc Việt và đồng đội vượt qua sức ép trên chấm luân lưu. Ảnh: ANH THỎA.

Quốc Việt và đồng đội vượt qua sức ép trên chấm luân lưu. Ảnh: ANH THỎA.

Nhận xét về thủ môn Quan Văn Chuẩn khi đã phải chịu khá nhiều áp lực trong quá trình tham dự giải, HLV Hoàng Anh Tuấn nói với VFF: “Thủ môn là một nửa của đội bóng. Những sai lầm trước đó của Văn Chuẩn theo tôi là hơi bị cường điệu hóa. Lỗi ấy nhiều thủ môn khác cũng mắc phải.

Ở cấp độ này, chúng ta phải đặt niềm tin ở các cầu thủ, nhất là thủ môn. Phải cho họ cơ hội sửa sai. Văn Chuẩn là thủ môn tiềm năng của các đội tuyển quốc gia. Nếu một hoặc hai trận đấu chơi không tốt và tôi thay Văn Chuẩn, chắc chắn hôm nay cậu ấy không đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm