Vòng đấu cuối V-League

Công an Hà Nội rất gần với cúp vàng

(PLO)- Lượt trận cuối V-League tranh cúp vô địch có hai trận đấu liên quan đều ở Hà Nội nhưng một trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội (CAHN) - Thanh Hóa và một là trận derby Hà Nội - Viettel ở Mỹ Đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các trận vòng đấu cuối V-League đồng loạt diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-8. Hiện tại đội CAHN đang dẫn đầu với 37 điểm, xếp thứ hai là Hà Nội 35 điểm và vị trí thứ ba thuộc về Viettel với 32 điểm.

Công an Hà Nội tiến rất gần đến ngôi vô địch V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Công an Hà Nội tiến rất gần đến ngôi vô địch V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Như vậy trước lượt trận cuối thì chỉ còn hai đội có khả năng vô địch là CAHN và Hà Nội. Tình thế đặt ra cho thấy Hà Nội không còn khả năng tự quyết trong khi CAHN thì nắm trong tay quyền quyết định rất lớn. Nếu CAHN thắng Thanh Hóa trên sân nhà thì chiếc cúp sẽ thuộc về tân binh V-League CAHN và lễ trao cúp sẽ thực hiện ngay trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội chỉ có thể bảo vệ được chiếc cúp vô địch trong trường hợp giành chiến thắng trước Viettel trên sân Mỹ Đình đồng thời trên sân Hàng Đẫy, CAHN thua Thanh Hóa. Khi ấy lễ trao cúp sẽ được tổ chức trên sân Mỹ Đình với chiếc cúp dự phòng.

Đáng chú ý là Thanh Hóa vừa mới đoạt Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Viettel ở loạt luân lưu, tuy họ không còn khả năng tranh cúp vàng V-League nhưng với tư thế của đội tân vô địch Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Velizar Popov rất muốn chứng minh với khán giả thủ đô đồng thời làm khó đội bóng đang dẫn đầu.

CAHN tuy là tân binh V-League mùa bóng này nhưng với lực lượng được chiêu mộ về với nhiều tuyển thủ quốc gia và U-23 và các ngoại binh chất lượng thì đây được ví là dream team sẵn sàng làm tất cả để bước lên ngôi vô địch và họ xứng đáng thế. Chiều 27-8, có lẽ champagne sẽ “nổ” trên sân Hàng Đẫy đón chào tân vương V-League.

Trường hợp Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa và Hà Nội thắng Viettel

Lúc đó hai đội CAHN và Hà Nội cùng 38 điểm nhưng CAHN đang hơn Hà Nội đến sáu bàn thắng (+18 so với +12). Trường hợp bằng hiệu số và bằng cả số bàn thắng, khi phải xét đối đầu trực tiếp thì Hà Nội mới có ưu thế hơn khi thắng CAHN 2-0 ở giai đoạn 1 và thua 1-2 ở giai đoạn 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm