Chính phủ Nhật quyết không trả tiền chuộc

Ông Yoshihide Suga nói: “Điều chúng tôi làm là sử dụng mọi kênh để tập hợp thông tin nhằm giải cứu hai con tin”. Ông lặp lại quan điểm của Nhật vẫn là không nhượng bộ với đe dọa khủng bố.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida nhấn mạnh chính phủ tiếp tục phát tín hiệu bằng nhiều cách để Nhà nước Hồi giáo biết được mong muốn của Nhật là bảo đảm hai con tin an toàn vô sự.

Trong chương trình phát sáng 23-1, kênh truyền hình NHK (Nhật) thông báo đã tiếp xúc qua Internet với một người tự xưng là người phát ngôn Nhà nước Hồi giáo. Người này cho biết Nhà nước Hồi giáo sẽ phát thông cáo sau và nói: “Người Nhật là những kẻ vô thần đang chống Nhà nước Hồi giáo”. Mẹ của con tin nhà báo tự do Kenji Goto (ảnh) đã van nài chính phủ Nhật cứu mạng con bà. Bà khẳng định Kenji Goto không phải là kẻ thù của Hồi giáo và muốn chính phủ trả tiền chuộc.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm