Chờ cuộc đối đầu thú vị của 2 HLV từng dự World Cup

 Video: Chờ cuộc đối đầu thú vị của 2 HLV từng dự World Cup
Dù chưa có nhiều thời gian gắn bó với bóng đá Indonesia nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn nuôi tham vọng gây tiếng vang cho nghiệp cầm quân từ bước đệm AFF Cup đang diễn ra tại Singapore.

Trận đấu tới giữa Việt Nam với Indonesia sẽ rất thú vị bởi cuộc đối đầu giữa hai HLV Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Đã một lần đối đầu nhau ở lượt về vòng loại thứ hai World Cup tại UAE và khi ấy thầy trò ông Park bất kể bị các học trò ông Shin đá đau, đá xấu vẫn thực hiện cơn mưa gôn hạ nhục đối thủ. Tất nhiên đó là trận đấu không cân xứng mà ông Shin mới nắm một đội Indonesia non trẻ với nhiều điều cần phải làm mới, làm lại.

Tối 15-12, ông Shin sẽ tái đấu với đồng nghiệp Park Hang-seo sau khi có thời gian tương đối để hiểu về bóng đá Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Một cuộc đụng độ thú vị của hai ông thầy người Hàn Quốc từng có nhiều tiếng tăm trên đấu trường World Cup. Thầy Park cách đây 19 năm là trợ lý của HLV gạo cội Guus Hiddink giúp đội tuyển Hàn Quốc vào top 4 đội mạnh nhất thế giới năm 2002. Ông Shin thì có chiến tích gần nhất với bóng đá Hàn Quốc hạ nhục đội đương kim vô địch thế giới Đức tại World Cup 2018.

Ngoài ông Shin và ông Park, bóng đá Đông Nam Á từng đón một số HLV có tham dự đấu trường World Cup, gần nhất là hai ông thầy Milovan Rajevac (Thái Lan) và Sven-Goran Eriksson (Philippines) cầm quân tại AFF Cup 2018. Hiện tại, chỉ còn hai HLV người Hàn Quốc đang nỗ lực giúp các đội tuyển của mình cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm