Chó gà vô tư đi lại giữa lòng kênh

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, hiện nay trừ một vài tuyến kênh lớn như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Kênh Đôi - Kênh Tẻ được vớt rác thường xuyên với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng mỗi năm, còn lại hầu hết kênh rạch trên địa bàn TP luôn trong tình trạng ngập chìm trong rác.

Kênh Hy Vọng, đoạn gần đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) rác dồn về, phủ kín mặt kênh. Rác nhiều đến nỗi UBND quận Tân Bình phải kiến nghị UBND TP cho thay đổi phương án cải tạo kênh từ để hở sang lắp cống hộp. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận vì lắp cống chưa chắc đã ngăn được nạn xả rác. Ảnh: TRUNG THANH

Kênh Nước Đen, đoạn gần đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) rác và xà bần dồn ứ lâu ngày khiến đoạn kênh gần như bị lấp bít. Ảnh: TRUNG THANH

Cách tuyến kênh Nước Đen không xa, kênh 19 Tháng 5 (quận Bình Tân)nhiều đoạn rác cũng ngập cả lòng kênh. Ảnh: TRUNG THANH

Trên tuyến kênh 19 Tháng 5, những đoạn tiếp giáp với cống-cầu, rác dồn về gây tắc nghẽn dòng chảy. Ảnh: TRUNG THANH

Nằm giữa khu dân cư cao cấp, có nhiều biệt thự lớn nhưng tuyến rạch Bà Miên (quận Gò Vấp) rác cũng thường xuyên tràn ngập. Ảnh:TRUNG THANH

Dù cũng được nạo vét nhiều lần nhưng đoạn rạch Bà Miên, gần Trường Tiểu học Lê Đức Thọ vẫn bị rác từ các nơi dồn ngập nghẹt. Rác nhiều đến nỗi chó, gà, chim chóc có thể đi lại giữa con rạch bới tìm thức ăn mà không sợ bị… lọt nước. Ảnh: TRUNG THANH

Ở phía nam TP, dù đất rộng người thưa nhưng nhiều tuyến kênh, rạch như rạch Nhảy, rạch Bà Lựa... nhiều đoạn vẫn luôn trong tình trạng rác nhiều hơn… nước. Ảnh: CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm