Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn và U-17 thể hiện ở Thái Lan

(PLO)- Sau khi bất thành trong việc đưa đội bóng trẻ có vé đi World Cup U-20 lần thứ hai, nay HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào việc thực thi sứ mệnh khác đó là dẫn dắt lứa U-17 Việt Nam (VN) đá vòng chung kết U-17 châu Á tại Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải U-17 châu Á này cũng là vòng loại World Cup U-17 vào tháng 11 tại Peru mà châu Á chỉ có bốn suất dự World Cup, tức bốn đội vào bán kết giải U-17 châu Á.

U-17 VN là đội đứng đầu bảng ở vòng loại.

U-17 VN là đội đứng đầu bảng ở vòng loại.

VN ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan, thi đấu từ ngày 17-6 trên sân Thammasat và Rajamangala ở Bangkok.

U-17 VN là đội đứng đầu bảng ở vòng loại khi ấy do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt, trong đó có trận cuối cùng thi đấu rất ấn tượng thắng Thái Lan 3-0.

Bước vào vòng chung kết ở bảng D cho thấy sẽ không dễ chơi như vòng loại khi các đội cùng bảng đều có nền bóng đá trẻ được đầu tư rất tốt. Nhật Bản đứng hàng đầu châu Á trong phát triển bóng đá trẻ; còn Uzbekistan cũng có truyền thống rất mạnh, nhất là trong vòng nửa thập niên các đội U-23, U-20 của họ lên ngôi châu Á rất ấn tượng. Một đội bóng giao thoa giữa nét Á và Âu lại có sức mạnh và dựa trên những cá nhân có tố chất tốt.

Nhìn vào con người, thực lực và tính truyền thống của các nền bóng đá thì những đối thủ ở bảng D sẽ khó có sự tranh chấp với Nhật Bản. Còn lại với U-17 Ấn Độ thì hoàn toàn có thể vượt qua nên để có vé vào bán kết sẽ là trận sống còn với U-17 Uzbekistan.

Chúc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn “chân cứng đá mềm”.

+ Lịch thi đấu bảng D của U-17 VN

Ngày 17-6: VN - Ấn Độ (19 giờ, sân Thammasat).

Ngày 20-6: VN - Nhật Bản (17 giờ, sân Rajamangala).

Ngày 23-6: VN - Uzbekistan (19 giờ, sân Thammasat).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm