HLV Hoàng Anh Tuấn: “Nếu thua, U-20 Việt Nam sẽ mất tất cả”

(PLO)- Cục diện bảng B vòng chung kết U-20 châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan sau hai vòng đấu vẫn căng như dây đàn khi chưa có đội nào chắc chắn đi tiếp, thậm chí U-20 Qatar chưa có điểm nào cũng chưa tắt hy vọng dù phải lệ thuộc vào người khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Abdolsamad Marfavi của U-20 Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi phải trở lại với nhịp điệu chiến thắng của mình. U-20 VN là một tập thể tốt. Tuy nhiên, tôi đã phân tích lối chơi của họ và có chiến thuật của riêng mình để có thể giành chiến thắng”.

HLV Hoàng Anh Tuấn không muốn các cầu thủ của mình ngủ quên sau hai chiến thắng.

HLV Hoàng Anh Tuấn không muốn các cầu thủ của mình ngủ quên sau hai chiến thắng.

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn không muốn các cầu thủ của mình ngủ quên sau hai chiến thắng: “Chúng tôi cần quên đi những gì mình đã làm trong quá khứ và dồn hết sức lực, sự tập trung cho trận đấu với Iran mà tôi cho là rất quan trọng. Chúng tôi rất vui với chiến thắng nhưng nhiệm vụ lọt vào tứ kết vẫn chưa kết thúc. Nếu thua Iran, chúng tôi có thể sẽ mất tất cả”.

Cách xác định đội đi tiếp nếu bằng điểm

Điều lệ quy định khi các đội bằng điểm sẽ xét theo thứ tự sau: Tổng điểm các trận đấu giữa những đội có cùng điểm; hiệu số bàn thắng bại các trận của những đội cùng điểm; tổng số bàn thắng của những đội cùng điểm; hiệu số bàn thắng bại tất cả trận đấu vòng bảng; số bàn thắng trong tất cả trận vòng bảng; thi đấu luân lưu 11 m nếu chỉ có hai đội bằng điểm và gặp nhau ở lượt đấu cuối vòng bảng; điểm fair play (thẻ vàng, thẻ đỏ); bốc thăm. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm