HLV Hoàng Anh Tuấn và sứ mệnh săn vé World Cup lần 2

(PLO)-  Cấp độ bóng đá trẻ dẫu U-20 Việt Nam nằm ở bảng rất “xương” có Qatar, Iran và Úc nhưng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thì “không gì là không thể!”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các đội U-20 Qatar, Iran và Úc đều là những đội vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng nhưng ấn tượng hơn là cả ba đội này đều thắng tuyệt đối ở vòng bảng, đạt số điểm cao nhất, đứng đầu bảng, tiến vào vòng chung kết (VCK) U-20 châu Á. Còn với đội U-20 Việt Nam (VN) thì là đội duy nhất trong bảng tham dự VCK bằng vé vớt. Trận “chung kết” bảng ở vòng loại với chủ nhà Indonesia, đội U-20 VN dù dẫn trước đối thủ 2-1 nhưng cuối cùng để thua ngược đáng tiếc 2-3, rơi xuống nhì bảng và đoạt vé vớt nhờ có số điểm và hiệu số bàn thắng bại cao hơn so với nhiều đội nhì bảng còn lại.

HLV Hoàng Anh Tuấn và đội trẻ U-20 nhận lời chúc đầu năm từ chủ tịch VFF. Ảnh: VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn và đội trẻ U-20 nhận lời chúc đầu năm từ chủ tịch VFF. Ảnh: VFF

Đến với VCK U-20 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xác định phải lạc quan vì ở cấp độ bóng đá trẻ không có sự chênh lệch lớn. Nói về ba đối thủ cùng bảng B với VN là Úc, Qatar và Iran thì đội trẻ VN mà cụ thể là đội U-23 VN từng đánh bại tất cả.

Úc và Qatar từng là bại tướng của U-23 VN tại Thường Châu, năm 2018 Iran cũng từng bị U-23 VN (do HLV Toshiya Miura dẫn dắt) đánh bại 4-1 tại Asiad 2014 ở Incheon, Hàn Quốc.

Năm 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt U-19 VN sang Bahrain dự VCK châu Á (cũng là vòng loại World Cup U-20 năm 2017) và đánh bại chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết tiến vào bán kết, đồng thời có suất dự World Cup U-20 năm 2017 tại Hàn Quốc.

Nay HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục lần thứ hai dẫn dắt đội trẻ U-20 VN thực hiện tiếp điều mà ông đã cùng thế hệ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng cách đây bảy năm thực hiện hoàn hảo.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dù rơi vào bảng khó nhưng vẫn nuôi giấc mơ đoạt vé dự World Cup như cách đây bảy năm các cầu thủ trẻ lứa Quang Hải, Bùi Tiến Dũng đã làm được. Ảnh: AFC

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dù rơi vào bảng khó nhưng vẫn nuôi giấc mơ đoạt vé dự World Cup như cách đây bảy năm các cầu thủ trẻ lứa Quang Hải, Bùi Tiến Dũng đã làm được.
Ảnh: AFC

Lực lượng U-20 VN hiện nay được điểm danh là khá chất lượng, trong đó những cầu thủ dẫn dắt như Khuất Văn Khang, Văn Trường, Văn Tú, Hữu Tuấn, Đình Bắc, Đức Anh, Trung Hiếu... đều là những cầu thủ đã thể hiện được và cho thấy sự bản lĩnh. Tuy nhiên, cái khó hiện tại là nhiều đội trẻ VN không thực thi được kế hoạch cọ xát quốc tế.

VCK U-20 châu Á diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 19-3. Do đó trước khi đến đất nước Trung Á dự giải, U-20 VN có chuyến tập huấn tại Trung Đông và đá giao hữu với U-20 Saudi Arabia (ngày 18-2), đây là đội trẻ rất mạnh ở tầm châu lục. Sau đó, U-20 VN tiếp tục trận giao hữu với U-20 UAE trước khi di chuyển sang Uzbekistan thi đấu chính thức tại VCK U-20 châu Á.

Trong điều kiện khó khăn chung của các đội trẻ thì việc U-20 VN có hai trận giao hữu chất lượng như thế là rất tốt và bổ ích.

Bóng đá trẻ vốn chứa đựng nhiều bất ngờ, ngay trong bảng B với các đội Iran, Qatar và Úc, tất cả đó có thể là những ứng viên vô địch giải nếu VN hoàn thành mục tiêu đầu là vào tứ kết thì hoàn toàn có thể lạc quan cho bước thứ hai của mục tiêu...

Bảy năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn sở hữu lứa cầu thủ U-19 tài năng làm nên cột mốc lịch sử cho bóng đá VN bằng chiếc vé dự World Cup trẻ nay là các trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Giờ đây tuyến U-20 này cũng có rất nhiều cá nhân xuất sắc, đá cùng nhau nhiều giải và thậm chí là thi đấu cả trong màu áo U-23.

Hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tạo nên bất ngờ bằng chiến tích vào mùa hè năm nay để đội trẻ VN tiếp tục thực hiện kỳ tích dự World Cup U-20 như đã làm được cách đây bảy năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm