Chọn tuổi SEA Games 32, HLV Troussier chấp tuổi tại Doha Cup

(PLO)- HLV Philippe Troussier đã chốt danh sách 25 cầu thủ U-23 Việt Nam mà ông cho là hay nhất góp mặt ở Doha Cup, đồng thời sàng lọc đội hình chính thức cho SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn hai tuần rèn luyện, ông thầy người Pháp đã chọn ra 25 cái tên xuất sắc nhất từ 46 gương mặt trẻ. Đây là thành phần chơi ở giải mời Doha Cup (Qatar) với lịch thi đấu của đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) lần lượt gặp U-23 Iraq (ngày 23-3) và U-23 UAE (ngày 26-3). Trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28-3, tùy theo kết quả của hai trận đấu này.

Chọn U-22 đá giải U-23

Đáng chú ý là lực lượng của VN chỉ gồm cầu thủ dưới 22 tuổi, trong khi chín đối thủ còn lại ở Doha Cup đều sử dụng cầu thủ dưới 23 tuổi. Sở dĩ HLV Troussier chỉ chọn lứa U-22 thay vì U-23 là nhằm chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào cuối tháng 4 với quy định độ tuổi dưới 22, không bổ sung các cầu thủ quá tuổi như hai kỳ SEA Games trước đó.

HLV Troussier chọn thành phần U-22 tham dự Doha Cup dành cho lứa tuổi U-23. Ảnh: VFF

HLV Troussier chọn thành phần U-22 tham dự Doha Cup dành cho lứa tuổi U-23. Ảnh: VFF

Thậm chí ông Troussier còn quyết định đưa năm cầu thủ U-20 VN vừa dự vòng chung kết U-20 châu Á như những suất đặc cách, sau hơn 10 ngày ông huấn luyện các đàn anh. Như vậy, có đến 26 cầu thủ U-23 không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ban huấn luyện đành phải chia tay đội. Và đây cũng chính là thành phần sẽ tham dự SEA Games 32 mà ông Troussier chờ đến giờ chót mới rút gọn danh sách còn 20 cầu thủ.

HLV Troussier sẽ loại thêm năm cầu thủ trước SEA Games 32

Sau trận giao hữu duy nhất thắng đội hạng Nhất Phú Thọ 2-1, các học trò của ông Troussier sẽ tập thêm hai buổi nữa tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN trước khi lên đường sang Qatar tham dự giải quốc tế U-23 - Doha Cup. Sau giải này, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để tham gia các giải vô địch quốc gia và tiếp tục hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào cuối tháng 4. HLV Troussier sẽ chốt danh sách thêm một lần nữa khi gạch năm cái tên để chọn ra 20 cầu thủ hay nhất với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games mà hai lần trước ông Park Hang-seo đã làm được. TT

Ông thầy người Pháp cùng các cộng sự cho quân chấp tuổi ở Doha Cup còn một toan tính nữa là không đặt nặng thành tích, dù đây là giải ra mắt của ông. Tuy nhiên, bộ mặt của U-23 VN trong cuộc chơi này sẽ phần nào giải mã tương lai của họ lẫn của HLV Troussier ở đấu trường gần nhất SEA Games cùng điệp vụ lớn nhất là giành vé chơi World Cup 2026.

Có những cầu thủ U-20 sẽ là nòng cốt

Chuyến du đấu thử nghiệm ở Qatar sẽ giúp ông Troussier rèn giũa thêm cho các học trò nhuần nhuyễn hơn về lối chơi mới. Theo nhiều chuyên gia từ thời HLV Troussier còn nắm tuyển U-19 VN hơn hai năm trước, lối đá của ông hiểu một cách gần gũi nhất là bản nâng cấp của người tiền nhiệm Park Hang-seo, chú trọng phối hợp nhóm nhỏ, kiểm soát chặt chẽ bóng ngắn và tấn công nhiều hơn.

Tuy nhiên, khó khăn của ông thầy người Pháp là trong tay ông không có nhiều chân sút ưng ý, ngoài sự an tâm lớn hơn ở tuyến dưới. Ngay ở đợt tập trung đầu, ông gọi bốn tiền đạo lên tuyển U-23 thì sau hai lần thanh lọc, ông gạch tên cả bốn. Đáng tiếc nhất là tiền đạo Văn Tùng từng đá tốt trong màu áo U-23 VN dự vòng chung kết châu Á năm ngoái lại bị chấn thương. Vì thế, HLV Troussier chấp nhận bổ sung hai gương mặt mới là Quốc Việt, Thanh Nhàn đều của U-20 VN, đồng thời đẩy Văn Trường lên đá tiền đạo. Hy vọng những chọn lựa của ông Troussier sẽ cho ra những đáp án khả thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm