Chồng phóng hỏa giết vợ và em vợ rồi tự tử

(PLO)- Uất hận vì vợ lấy hết tài sản và đuổi ra khỏi nhà, người đàn ông phóng hỏa đốt nhà giết vợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang lấy lời khai ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi) để điều tra vì liên quan đến vụ cháy khiến hai người phụ nữ tử vong.

Ông Nhi khai nhận hành vi phóng hỏa của mình với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ông Nhi khai nhận hành vi phóng hỏa của mình với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước đó xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà ở thôn Bù Rên (xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) khiến hai người phụ nữ tử vong và ông Nhi bị thương hôn mê.

Sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện, ông Nhi đã tỉnh lại và hồi phục.

Khai nhận với cơ quan công an, ông Nhi thừa nhận chính mình là người phóng hỏa đốt nhà khiến vợ và em họ của vợ tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Theo lời khai của ông Nhi, ông và vợ đã mâu thuẫn trong thời gian dài. Vợ ông Nhi đã dùng hết giấy tờ đất sang tên cho con. Sau đó, nhiều lần đuổi ông Nhi ra khỏi nhà khiến người này bực tức, uất hận nên nảy sinh ý định giết vợ.

Trước khi phóng hỏa, ông nhi dùng điện chích vào người vợ, nhưng người vợ la hét, chống trả. Sau đó, ông Nhi dùng can xăng mua sẵn đổ vào phòng ngủ châm lửa đốt.

Lửa bùng lên, ông Nhi lấy hai chai thuốc trừ sâu uống để tự tử rồi ngất lịm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm