Chống trả công an rồi bỏ chạy, đối tượng ma tuý mắc kẹt trong khe tường hẹp

(PLO)- Vì đối tượng mắc kẹt giữa hai nhà nên công an phải dùng búa phá tường để đưa ra ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều ma tuý cùng súng rulo.

Cụ thể, quá trình nắm tình hình, trinh sát đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma tuý nên xác lập chuyên án đấu tranh.

công an
Công an tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: CA

Chiều ngày 25-12, các trinh sát tổ chức vây bắt nhóm đối tượng tại một căn nhà trong con kiệt đường Lê Độ khi đang tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đăng Trường, Trần Thiên Phước, Trương Anh Quang (đều ngụ quận Thanh Khê) và Nguyễn Trọng Tú (quận Hải Châu); trong đó Trường là đối tượng cầm đầu.

cong-an-sung-1265.jpg
Khẩu súng cùng đạn bị thu giữ. Ảnh: CA

Đồng thời, thu giữ gồm 99 viên thuốc lắc, 27 gói Ketamin, hai gói ma tuý tổng hợp có nhãn “Chaly Green tea” và một số gói ma tuý dạng nước, một khẩu súng rulo, một dao tự chế, một bình xịt hơi cay.

Đáng nói, khi bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng Trường đã dùng súng chống trả và bỏ chạy. Tuy nhiên, khi Trường nhảy từ nhà này sang nhà khác thì bị rơi xuống mắc kẹt tại giữa hai bức tường khiến cơ quan công an phải dùng búa đập tường đưa Trường ra ngoài.

cong-an-6771.jpg
Trường bị mắc kẹt giữa 2 bức tường nhà khi đang bỏ trốn. Ảnh: CA

Thời điểm công an “đánh úp” còn phát hiện thêm bốn đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm