“Chốt” các danh hiệu U-23 châu Á

(PLO)-Saudi Arabia trở thành "vua trẻ châu Á" một cách thuyết phục...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoài một Saudi Arabia trình làng một tập thể thể xuất sắc, đội này còn giành thêm các giải cá nhân.

“Chốt” các danh hiệu U-23 châu Á ảnh 1

U-23 Saudi Arabia lên ngôi "vua trẻ" châu Á một cách thuyết phục. Ảnh: AFC

Thủ môn Nawaf Al Aqidi giữ sạch mành lưới 540 phút qua sáu trận đấu. Ban chuyên môn của AFC chọn Nawaf là thủ môn xuất sắc nhất của giải.

Cho Young-wook (U-23 Hàn Quốc) lên ngôi vua phá lưới với ba bàn và một kiến tạo. Ảnh: AFC

Cho Young-wook (U-23 Hàn Quốc) lên ngôi vua phá lưới với ba bàn và một kiến tạo. Ảnh: AFC

Đồng đội của Nawaf là Ayman Yahya là cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP), Yahya ngoài khả năng ghi bàn, tổ chức tấn công còn là một tiền vệ đánh chặn cực giỏi, khả năng công thủ toàn diện. Trong 13 bàn thắng của Saudi Arabia ghi tại giải nhiều bàn đã “in dấu giày” của Ayman.

Quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Ayman Yahya của Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Ayman Yahya của Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Cầu thủ 21 tuổi này được Al Nassr cho CLB Al Ahli mượn, anh chơi đầy đủ 540 phút trong màu áo U-23 Saudi Arabia lên ngôi tại giải này.

Trong khi đó Cho Young-wook của Hàn Quốc ẵm “chiếc giày vàng” (vua phá lưới) khi có ba bàn thắng và một đường chuyền thành bàn.

Cho Young-wook chính là tác giả bàn thắng vào lưới U-23 VN ở vòng bảng trong trận hòa 1-1 với thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm