Chốt số đội tranh tài cùng á quân châu Á U-23 VN tại Asiad 18

Ban tổ chức chủ nhà Asiad 18, Indonesia đã chốt có tổng động 32 đội Olympic bóng đá nam tham gia tranh tài môn bóng đá nam. Ở môn bóng đá nam Asiad không phải thi đấu vòng loại mà phụ thuộc vào danh sách đăng ký tham dự của các quốc gia.

Với con số này chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, tỉ phú Erick Thohir… khen ngợi là con số quá đẹp, đúng bằng với World Cup.

U-23 Việt Nam đang là á quân châu Á

Bóng đá nam Olympic là sân chơi U-23, cộng thêm ba cầu thủ trên 23 tuổi. Asiad 18 (khai mạc ngày 18-8, bế mạc ngày 2-9) hứa hẹn nhiều ngôi sao, thậm chí là những sao lớn như Son Heong-min (Tottenham), “Messi Hàn” Lee Seung-woo dự giải.

Riêng với U-23 Việt Nam tất nhiên HLV Park Hang-seo cũng sẽ bổ sung những gương mặt trên 23 tuổi sáng giá cho mục tiêu cao của đội.

Sau thành công trên đấu trường châu lục với ngôi á quân, tất nhiên U-23 Việt Nam sẽ bị các đối thủ “soi” rất nhiều mà khó gây bất ngờ như VCK U-23 châu Á tại Trung Quốc hồi đầu năm nay. Dự tính là các đội gặp Olympic Việt Nam họ sẽ dành một sự tôn trọng và như thế sẽ rất thách thức thầy trò Park Hang-seo, cùng với đó là áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.

Asiad 18 diễn ra tại thủ đô Jakarta và Palembang của Indonesia. Có 462 nội dung của 40 môn thể thao, trong đó có 32 môn truyền thống Olympic. Có khoảng 10.000 VĐV của 45 quốc gia châu Á tham gia tranh tài.

Đội đương kim vô địch bóng đá nam Asiad là Olympic Hàn Quốc, bốn năm trước trên sân nhà họ đã đánh bại Triều Tiên 1-0 ở trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm