Chủ quán cơm đưa bé gái đến công an khi nghe cháu kể chuyện

Ngày 26-11, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, xác nhận là vừa tiếp nhận bé gái tên D., 12 tuổi vào Trung tâm để chăm sóc tạm thời, chờ cơ quan chức năng làm rõ câu chuyện mà bé đã kể. 

Trước đó, vào ngày 20-11, Công an phường 6, TP Cà Mau tiếp nhận bé gái này từ một người chủ quán bán cơm trên địa bàn phường.

Chủ quán cơm bảo rằng, bé D. đã kể câu chuyện liên quan đến tội phạm hiếm dâm trẻ em nên giao bé cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Thông tin ban đầu, bé D. được mẹ ruột đưa đến làm thuê tại quán cơm ở phường 6, TP Cà Mau vào ngày 10-11. Sau khoảng 10 ngày làm công ở đây, bé tin tưởng chủ quán nên tâm sự bị cha dượng hiếp dâm hai lần. 

Bé kể rõ với chủ quán cơm, cha mất nên mẹ tái giá. Vào tháng 7-2020, bé được mẹ đưa về ở chung với cha dượng tại xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Ở chung được khoảng một tháng thì ông T. (cha dượng của D.) lợi dụng lúc mẹ bé vắng nhà đã ép bé quan hệ tình dục hai lần, trong hai ngày liên tiếp. 

Công an phường 6 đã liên hệ với Công an nơi bé khai bị hiếp dâm để phối hợp xác minh chuyện kể của bé.

Do bé không chịu về ở cùng với mẹ nên UBND phường 6 làm thủ tục bảo vệ khẩn cấp bé, đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tạm sống chờ giải quyết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm