Chủ tịch Barca lại "khóc" thương Messi

(PLO)-  Chủ tịch Barca, Joan Laporta, rất buồn vì đã không thể tổ chức một sự kiện để tri ân Lionel Messi, người mà ông đã ca ngợi là cầu thủ xuất sắc nhất đội trong suốt hai thập kỷ qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Laporta nói trong cuộc họp Đại hội đồng Barca: “Chúng tôi rất buồn vì không thể cảm ơn Messi, ngôi sao đã cho Barca mọi thứ. Chúng tôi sẽ chủ động để làm điều này. Đối với tôi, Messi luôn ở Barca.

Trước đó, tôi đã làm mọi thứ có thể để Messi ở lại. Tôi đã chỉ ra rằng anh ấy giỏi ở Barcelona, và bản thân anh ấy cũng muốn ở lại vì Messi tin tưởng vào một dự án thể thao. Hoàn cảnh khiến chúng tôi phải chia tay nhau nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự công nhận về tài năng xuất chúng của anh ấy. Không có Messi, không ai biết được 20 năm qua của Barca sẽ ra sao. Anh ấy là nền tảng cho sự thành công. Chúng tôi sẽ thừa nhận điều đó mãi mãi".

Messi đã rời Barca vào mùa hè năm ngoái, sau khi Chủ tịch Laporta không thể đáp ứng mức lương của siêu sao người Argentina. Buổi lễ chia tay diễn ra không trọn vẹn vào thời điểm đó, do dịch COVID-19 hoành hành nên Camp Nou không thể mở cửa đón người hâm mộ.

Chủ tịch Laporta đồng ý để Messi rời đi khỏi sân Camp Nou và tiếc nuối khi không có trận đấu chia tay công thần. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Laporta đồng ý để Messi rời đi khỏi sân Camp Nou và tiếc nuối khi không có trận đấu chia tay công thần. Ảnh: CGI.

Messi chỉ có một buổi họp báo để chia sẻ với giới truyền thông, tạm biệt đồng đội và người hâm mộ, sau đó khăn gói sang Pháp gia nhập PSG. Mối quan hệ giữa Laporta và Messi không được suôn sẻ trong năm qua. Laporta từng có ý định giữ chân Messi để giành lợi thế trong cuộc đua vào ghế chủ tịch CLB, nhưng sau đó không thể giữ lời vì những rắc rối tài chính của Barca.

Tháng trước, tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin Messi đã gọi điện cho Laporta để yêu cầu Chủ tịch Barca không nhắc đến tên anh trong các cuộc họp báo. Laporta trước đây thường xuyên bóng gió về việc đưa Messi trở lại Camp Nou, với một số điều kiện nhất định. Cũng trong cuộc họp Đại hội đồng Barca, Laporta đã nói về tình hình của trung vệ Gerard Pique.

Theo chính trị gia 59 tuổi, Pique là một cầu thủ và con người tuyệt vời, vì vậy Barca cần giúp đỡ anh. Trung vệ 35 tuổi này đang phải gánh chịu nhiều áp lực khi truyền thông cho rằng anh đã ly thân ca sĩ Shakira để hẹn hò với các bóng hồng khác.

HLV Xavi muốn chia tay Pique nhưng chủ tịch Barca đòi giữ lại. Ảnh: CGI.

HLV Xavi muốn chia tay Pique nhưng chủ tịch Barca đòi giữ lại. Ảnh: CGI.

Tờ Marca cho hay, HLV Xavi đã khuyên Pique nên rời Barca vào mùa hè này, đồng thời khẳng định không có kế hoạch sử dụng anh. Laporta thì muốn bảo vệ Pique, khẳng định Barca sẽ không bỏ mặc người đã cống hiến cả sự nghiệp, mang về vô số vinh quang. Pique được xem là nhân vật quyền lực bậc nhất phòng thay đồ sân Camp Nou. Anh giúp Barca kết nối với thương hiệu Rakuten từ 2017, ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 253 triệu USD.

Pique cũng lãnh trách nhiệm việc chia tiền thưởng Siêu cúp Tây Ban Nha tổ chức ở Saudi Arabia, với tư cách người đứng đầu công ty môi giới thể thao Kosmos Holding.

Barca đang đối mặt nhiều thách thức tài chính từ khoản nợ 1,5 tỷ USD. Họ lỗ khoảng 500 triệu USD trong mùa 2021-2022. Laporta vì thế đang rao bán một số ngôi sao, gồm Frenkie de Jong và Ousmane Dembele, để giải phóng quỹ lương của đội bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm