Quả bóng vàng châm chọc Salah

(PLO)- Tiền đạo Rodrygo của Real Madrid đã chia sẻ những gì Luka Modric đã nói với cầu thủ của Liverpool là tiền đạo Mohamed Salah, sau chiến thắng cuối cùng của Real Madrid trên sân khấu Champions League trước Lữ Đoàn đỏ ở Paris.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Real Madrid đã đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 trong trận chung kết tại sân Stade de France ở Paris vào ngày 28-5. Bàn thắng của Vinciur Jr là quá đủ đảm bảo cho họ danh hiệu Champions League thứ 14 kéo dài kỷ lục.

Sau trận chung kết, Los Blancos đã thể hiện rõ sự vui mừng khi họ tiến lên nhận huy chương vàng. Và đến khi đến lượt Liverpool nhận huy chương bạc, Salah đã đi qua các quan chức cấp cao của FIFA và thể hiện sự thất vọng một cách dễ hiểu.

Tiền đạo trẻ người Brazil Rodrygo nhớ lại sự việc và chia sẻ những gì Quả bóng vàng 2018 Modric đã nói với Salah: "Sau khi trận chung kết Champions League kết thúc, chúng tôi đã tạo hai hàng hai bên cho các cầu thủ Liverpool đi qua. Và khi Salah đang đi đến, tôi có thể thấy anh ta hơi buồn và tôi cũng nghe Luka Modric nói “Hãy gặp lại chúng tôi sau và chiến đấu hết mình nhé”. Tôi không biết đó là những lời an ủi chân thành của Modric hay mỉa mai Salah”.

Rodrygo kể lại chia sẻ của Modric không rõ châm chọc hay an ủi Salah. Ảnh: CGI.

Rodrygo kể lại chia sẻ của Modric không rõ châm chọc hay an ủi Salah. Ảnh: CGI.

Trong một trận đấu lặp lại trận chung kết năm 2018, nơi mà Los Blancos đã thắng với tỉ số 3-1 tại Cardiff và giành chiến thắng một cách thuyết phục thì lần này, nhà vô địch châu Âu 14 lần chỉ cần một bàn thắng duy nhất để kết liễu trận đấu.

Còn nhớ sau khi Lữ Đoàn đỏ biết rằng họ sẽ đối đầu với Los Blancos trong trận chung kết, Salah đã bày tỏ mong muốn phục thù. Một số người hâm mộ tin rằng sự an ủi của Modric dành cho Salah cũng là một sự châm biếm cho những gì tiền đạo Ai Cập từng ngạo nghễ nói. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng đó chỉ là màn thể hiện tinh thần thể thao của tiền vệ siêu sao Los Blancos.

Trong một diễn biến khác, để tăng cường sức mạnh cho mình, Lữ Đoàn đỏ là một trong những đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Marco Asensio của Real Madrid vào tháng 2. Tuy nhiên, sự thất bại trong việc đồng ý các điều khoản cá nhân đã làm điều này không xảy ra.

Tiền đạo người Ai Cập lần thứ hai ngậm ngùi về sau Modric và đồng đội Real Madrid. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Ai Cập lần thứ hai ngậm ngùi về sau Modric và đồng đội Real Madrid. Ảnh: CGI.

Hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào năm 2023, nhưng anh vẫn chưa ký hợp đồng mới. Los Blancos có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ nhờ anh ta vào mùa hè này, thay vì để anh ta ra đi miễn phí vào năm sau.

Asensio hiện cũng đang để ngỏ các lựa chọn của mình, như anh ấy đã nói với Empire of the Kop: “Chúng tôi sẽ xem tôi sẽ làm gì với tương lai của mình. Gia hạn hay rời Real Madrid? Tôi nghĩ có ba khả năng, cũng có lựa chọn là ở lại và hoàn thành năm hợp đồng của mình”.

Asensio gia nhập Los Blancos từ Espanyol vào năm 2016. Anh đã ghi 49 bàn và thực hiện 24 pha kiến ​​tạo trong 235 lần ra sân cho họ. Theo những nguồn đáng tin cậy, Asensio có thể có sẵn với giá khoảng 50-60 triệu euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm