Chủ tịch Hạ viện Mỹ xác nhận sẽ gặp bà Thái Anh Văn ở California

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại bang California (Mỹ) vào ngày 5-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại bang California (Mỹ) vào ngày 5-4, một động thái mà Trung Quốc (TQ) cho là một hành động khiêu khích, kênh Channel News Asia đưa tin.

“Vào ngày 5-4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ tổ chức một cuộc họp lưỡng đảng với lãnh đạo Đài Loan tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan” - theo thông báo từ văn phòng ông McCarthy.

Khi được hỏi về cuộc gặp, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Washington cho biết trong thời gian quá cảnh qua Mỹ, lãnh đạo hòn đảo sẽ “giao lưu với những người bạn Mỹ, phù hợp với tiền lệ trong quá khứ”, song không nêu thêm chi tiết.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (trái) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: CNA

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (trái) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: CNA

Theo Channel News Asia, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan và một Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngay trên đất Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao TQ cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức tương tác chính thức nào giữa chính quyền Washington và Đài Bắc.

"Chỉ có một TQ trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của TQ. Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nói.

Phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của TQ Châu Phượng Liên tuần trước cũng đã lên án việc bà Thái quá cảnh Mỹ và yêu cầu không có quan chức Washington nào gặp bà. “Sẽ một lần nữa vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một TQ và vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh nếu bà Thái gặp ông McCarthy” - bà Châu nói, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ “chắc chắn phản đối cuộc gặp và kiên quyết đáp trả”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm