Chủ tịch La Liga xác nhận Mbappe gia nhập Real Madrid, chủ tịch PSG đáp trả

(PLO)- Kylian Mbappe tiến gần hơn tới việc rời PSG gia nhập Real Madrid khi người đứng đầu La Liga xác nhận với truyền thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kylian Mbappé đã bước vào 4 tháng cuối cùng của hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG), đồng nghĩa với việc Real Madrid sẽ sớm hoàn tất thương vụ được chờ đợi từ lâu đối với siêu sao người Pháp. Chủ tịch La Liga Javier Tebas tuyên bố có "55-60%" khả năng Real Madrid sẽ ký hợp đồng với Kylian Mbappe vào mùa hè này.

Kylian Mbappe, 25 tuổi càng không đạt được thỏa thuận mới với PSG thì khả năng anh ra đi càng cao. Điều đó có nghĩa là Real Madrid, đội đã theo đuổi Mbappe trong hai năm qua sẽ có thể ký hợp đồng với anh theo dạng chuyển nhượng tự do khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Bây giờ, Los Blancos đang cố gắng đáp ứng mức lương khổng lồ của tiền đạo người Pháp.

la-liga-Javier-Tebas.jpeg
Chủ tịch La Liga Javier Tebas tuyên bố khả năng Mbappe gia nhập Real Madrid rất cao. ẢNH: GETTY

Nhưng chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết, Real Madrid đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành một hợp đồng bom tấn, một hợp đồng chắc chắn sẽ phá vỡ các kỷ lục và giúp Tebas đưa bóng đá Tây Ban Nha trở thành thế lực như thời kỳ đỉnh cao của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Phát biểu với truyền thông Ý, người đứng đầu La Liga Javier Tebas giải thích: “Tôi đã nói, cơ hội là khoảng 50% vài tuần trước, bây giờ thậm chí còn nhiều hơn. 55-60%? Vâng, tôi nghĩ vậy. Mỗi ngày trôi qua mà Kylian Mbappe không ký hợp đồng mới với PSG, tỷ lệ càng tăng lên”.

Javier Tebas cũng được hỏi về tiềm năng trong việc Real Madrid vượt qua luật công bằng tài chính để ký thêm nhiều bản hợp đồng khác ngoài Mbappe, như hậu vệ trái Alphonso Davies của Bayern Munich.

psg-kylian-mbappe.jpg
Kylian Mbappe sẽ ở lại PSG hay gia nhập Real Madrid. ẢNH: GETTY

Javier Tebas trả lời: “Tôi không biết chi phí của thương vụ Kylian Mbappe nhưng trong mọi trường hợp, Real Madrid có tình hình tài chính tuyệt vời. Họ chưa bao giờ làm những điều điên rồ trong những năm gần đây”.

Những bình luận của Tebas trở nên nóng bỏng sau khi chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đưa ra thông tin cập nhật về tương lai của Mbappe. Al-Khelaifi nói Bên lề Đại hội của LĐBĐ châu Âu (UEFA) ở Paris: “Khi cả hai chúng tôi đã quyết định, chúng tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra với Kylian Mbappe”.

Al-Khelaifi-psg.jpg
Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đang nỗ lực giữ chân Mbappe. ẢNH: GETTY

Trước đó, chủ tịch PSG Al-Khelaifi từng thẳng thắn tuyên bố muốn Kylian Mbappe ở lại. Al-Khelaifi nói với RMC: “Hãy nhìn xem, tôi không giấu giếm điều gì cả. Chắc chắn tôi muốn Mbappe ở lại. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đối với tôi, câu lạc bộ tốt nhất dành cho Kylian Mbappe là PSG”.

Nhà vô địch World Cup 2018 người Pháp Kylian Mbappe có quyền lựa chọn kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với PSG thêm một năm nữa, một thỏa thuận giúp anh kiếm được 60 triệu bảng trong 12 tháng tới.

Sau khi nâng cao Siêu cúp Pháp cùng PSG vào tháng trước, Kylian Mbappe thừa nhận anh vẫn đang cân nhắc về tương lai của mình, mặc dù vào mùa hè năm ngoái Mbappe khiến sóng gió nổi lên khi tuyên bố anh không gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với PSG.

mbappe-real-madrid.jpg
Tương lai của Kylian Mbappe sẽ là chủ đề nóng nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè này. ẢNH: GETTY

Kylian Mbappe nói: “Tôi chưa đưa ra quyết định của mình, tôi chưa không đưa ra lựa chọn. Nhưng trong mọi trường hợp, với thỏa thuận mà tôi đã đạt được với chủ tịch (Nasser Al-Khelaifi) vào mùa hè, bất kể quyết định của tôi là gì, chúng tôi đều cố gắng bảo vệ tất cả các bên. Và để giữ được sự bình yên cho PSG trước những thử thách sắp tới, đó là điều quan trọng nhất.

Khi nào tôi sẽ quyết định? Tôi không biết. Năm 2022, tôi đã đợi vì tôi không biết tương lai của tôi ra sao cho đến tháng 5. Nếu tôi biết mình sẽ làm gì, tôi sẽ không lòng vòng nữa, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng như tôi đã nói, điều quan trọng nhất là giành được các danh hiệu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm