AFF Cup nữ 2022:

Chưa cần “hoàng hậu”, tuyển Thái và Philippines đã “lật mặt nạ” Úc

(PLO)- 18 giờ hôm nay (13-7), nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar để tranh ngôi nhất bảng. Các đội Đông Nam Á đã tiễn đội Úc về nước sớm, ông Stajcic còn nói gì nữa!?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa đối đầu với “hoàng hậu”, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và SEA Games - tuyển nữ Việt Nam nhưng tuyển nữ Úc đã phải chia tay giải AFF Cup 2022.

Chỉ cần nữ Philippines và Thái Lan không thôi đã loại Úc khỏi sân chơi Đông Nam Á rồi. Úc tự tin đưa thành phần U-23 sang Đông Nam Á dự AFF Cup mà đòi ẵm cúp vàng.

Ông Stajcic cao ngạo nhưng Philippines lại thua Thái Lan 0-1, hồi bán kết SEA Games 31 họ thua Thái đến 0-3. Ảnh: CTP

Ông Stajcic cao ngạo nhưng Philippines lại thua Thái Lan 0-1, hồi bán kết SEA Games 31 họ thua Thái đến 0-3. Ảnh: CTP

Ở bảng B, VN và Myanmar toàn thắng ba trận vòng bảng và bây giờ hai đội chạm trán nhau (18 giờ hôm nay 13-7) để phân định ai nhất bảng.

Ở bảng A, Thái Lan lên ngôi nhất bảng khi trận cuối cùng (vòng bảng) họ đánh bại Philippines 1-0, còn Úc dù thắng Malaysia 6-0, nhưng đó chỉ là... danh dự mà thôi.

HLV Alen Stajcic là người Úc nhưng đang dẫn dắt tuyển nữ Philippines. Khi Úc đưa thành phần U-23 sang Đông Nam Á dự giải AFF Cup đầu tiên (đang diễn ra tại Philippines), ông Stajcic bảo dù là U-23 nhưng đội bóng quê hương ông là ứng viên rõ và sáng giá nhất cho ngôi vô địch Đông Nam Á.

18 giờ ngày 13-7, các cô gái vàng VN sẽ gặp Myanmar để phân định ai nhất bảng B. Ảnh: CTP

18 giờ ngày 13-7, các cô gái vàng VN sẽ gặp Myanmar để phân định ai nhất bảng B. Ảnh: CTP

Tuy nhiên cuối cùng Úc đã bị chính Philippines đánh bại 1-0, rồi Úc cũng không thắng nổi Thái Lan. Lượt trận cuối đội nữ Philippines của ông Stajcic thua Thái Lan 0-1, gián tiếp đẩy Úc về nước sau vòng bảng.

Các cô gái vàng VN là nhà đương kim vô địch AFF Cup lẫn SEA Games cùng với đối trọng Thái Lan là cực mạnh, là hai bà chị cả của Đông Nam Á nhưng ông Stajcic chưa thừa nhận. Vị HLV này đã nhiều lần đòi lật ngôi hậu của VN, và “tô hồng đội bóng trẻ” U-23 Úc, nhưng đã bị chính các đội Đông Nam Á tiễn về nước sớm sau vòng bảng.

Ở bảng A, Thái Lan lên ngôi nhất với 13 điểm với bốn thắng một hòa, còn Philippines có 12 điểm với bốn thắng một thua. Trong khi ở bảng B, VN mà Myanmar toàn thắng nhưng VN xếp trên nhờ hiệu số phụ tốt hơn 14/0 so với 13/1.

Ông Stajcic cao ngạo với đội trẻ Úc và cao ngạo với tuyển Philippines do ông dẫn dắt. Ảnh: CTP

Ông Stajcic cao ngạo với đội trẻ Úc và cao ngạo với tuyển Philippines do ông dẫn dắt. Ảnh: CTP

Nữ Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar là lên ngôi nhất bảng và sẽ gặp Philippines ở bán kết, còn nếu thua Myanmar thì thầy trò HLV Mai Đức sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm