Chùm ảnh: Chiến sự Nga-Ukraine và những đau thương mất mát

(PLO)- Nhìn lại hình ảnh chiến sự Nga-Ukraine và những đau thương mất mát mà người dân phải gánh chịu sau một năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2 là thời điểm đánh dấu một năm trôi qua kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tình cảnh khốn cùng của người dân Ukraine

Theo hãng tin Reuters, sau 12 tháng chiến sự, các mặt trận tiền tuyến của hai bên đều được củng cố một cách chắc chắn. Tuy nhiên, sau khi các cuộc xung đột qua đi, nhiều thành phố, làng mạc, thị trấn bị san phẳng trước các đợt tấn công và trả đũa bằng pháo và tên lửa.

Ngoài ra, các cuộc không kích của hai bên còn tàn phá nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng, khiến nhiều khu vực của Ukraine đã liên tục đối mặt với tình trạng mất điện, trong đó có thủ đô Kiev. Ngoài ra, chiến sự leo thang còn khiến hàng triệu người dân Ukraine phải trốn ra nước ngoài tìm nơi lánh nạn.

Một cặp vợ chồng tại TP Uzhhorod (tỉnh Zakarpattia, Ukraine) phải chia tay do người chồng phải lên đường ra tiền tuyến. Ảnh: REUTERS
Một cặp vợ chồng tại TP Uzhhorod (tỉnh Zakarpattia, Ukraine) phải chia tay do người chồng phải lên đường ra tiền tuyến. Ảnh: REUTERS
Người dân Ukraine tại thị trấn Irpin (gần thủ đô Kiev) tháo chạy trước các đợt không kích của quân Nga. Ảnh: REUTERS

Người dân Ukraine tại thị trấn Irpin (gần thủ đô Kiev) tháo chạy trước các đợt không kích của quân Nga. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh hoang tàn tại thị trấn Irpin sau các cuộc tấn công của quân Nga. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh hoang tàn tại thị trấn Irpin sau các cuộc tấn công của quân Nga. Ảnh: REUTERS

Người dân TP Zhytomyr (Ukraine) ném bom cháy về phía quân Nga để bảo vệ thành phố. Ảnh: REUTERS

Người dân TP Zhytomyr (Ukraine) ném bom cháy về phía quân Nga để bảo vệ thành phố. Ảnh: REUTERS

Một đám cháy bùng lên sau vụ pháo kích tại chiến trường tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Một đám cháy bùng lên sau vụ pháo kích tại chiến trường tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Các thiệt hại về quốc phòng

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tới 23-2, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy rất nhiều phương tiện chiến đấu của Ukraine, trong đó có 387 máy bay chiến đấu, 210 máy bay trực thăng, 3.222 máy bay không người lái, 405 hệ thống tên lửa đối đất, 7.994 xe tăng bọc thép và nhiều loại phương tiện bọc thép khác.

Ngoài ra, quân Nga còn phá hủy hơn 1.000 bệ phóng tên lửa, 4,189 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 8.501 phương tiện cơ giới đặc biệt của quân Ukraine.

Trong khi đó, Bộ tổng tham mưu các lực lượng Ukraine lại cho biết kể từ khi chiến sự bùng nổ, Nga đã tiến hành hơn 5.000 cuộc tấn công bằng tên lửa, 3.500 cuộc không kích vào các vị trí quân Ukraine và hơn 1.100 cuộc không kích khác bằng máy bay không người lái. Bộ này cho biết thêm tính đến nay, quân Ukraine đã loại khỏi vòng chiến hơn 146.000 tên lính Nga, theo hãng tin Ukrinform.

Đoàn xe bọc thép của quân Nga trên đường hành quân tới thành phố cảng Mariupol (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Đoàn xe bọc thép của quân Nga trên đường hành quân tới thành phố cảng Mariupol (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Quân Ukraine bắn lựu pháo M777 Howitzer trả đũa đối phương tại chiến trường Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Quân Ukraine bắn lựu pháo M777 Howitzer trả đũa đối phương tại chiến trường Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Bộ binh Nga phóng tên lửa từ hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào vị trí phòng vệ của quân Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ binh Nga phóng tên lửa từ hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào vị trí phòng vệ của quân Ukraine. Ảnh: TASS

Xe tăng Nga trên đường hành quân tại chiến trường tỉnh Donetsk. Ảnh: TASS

Xe tăng Nga trên đường hành quân tại chiến trường tỉnh Donetsk. Ảnh: TASS

Xe thiết giáp Nga bị phá hủy tại tỉnh Sumy (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Xe thiết giáp Nga bị phá hủy tại tỉnh Sumy (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm