Chùm ảnh tuyển nữ Mỹ sau khi tan vỡ giấc mơ hat-trick vô địch World Cup

(PLO)- Hai ngày sau câu chuyện đương kim vô địch Mỹ bị Thụy Điển loại ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 0-0 tại World Cup 2023, câu chuyện vẫn cứ... nóng vì Mỹ nuôi mộng hat-trick vô địch.
HLV Vlatko Andonovsky chấp nhận dư luận Mỹ ném đá về cách chơi của tuyển nữ Mỹ. Tuyển Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên thi đấu không tốt ở World Cup. Ảnh:HTM Jakobsson của Thụy Điển sau khi đánh bại tuyển Mỹ trong loạt luân lưu đã vỗ về đồng nghiệp trẻ Mỹ Naomi Girma mới 20 tuổi. Ảnh: SMH Bà chị đội trưởng Lindsey Horan vỗ về cô em gái Sophia Smith, 21 tuổi, người đá hỏng quả luân lưu trong loạt sút năm quả. Ảnh: SMH. Hai "tội đồ" của tuyển Mỹ sút hỏng phạt đền trong loạt sút 5 quả gồm bà chị cả Megan Rapinoe và Sophia Smith. Ảnh:SMH World Cup 2019, Rapinoe có hai danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới (5 bàn), bốn năm sau phong độ của cô đã xuống ở tuổi 37, ít ra sân. Ảnh: SMH. Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

HLV Vlatko Andonovsky chấp nhận dư luận Mỹ ném đá về cách chơi của tuyển nữ Mỹ. Tuyển Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên thi đấu không tốt ở World Cup. Ảnh:HTM

Jakobsson của Thụy Điển sau khi đánh bại tuyển Mỹ trong loạt luân lưu đã vỗ về đồng nghiệp trẻ Mỹ Naomi Girma mới 20 tuổi. Ảnh: SMH Bà chị đội trưởng Lindsey Horan vỗ về cô em gái Sophia Smith, 21 tuổi, người đá hỏng quả luân lưu trong loạt sút năm quả. Ảnh: SMH. Hai "tội đồ" của tuyển Mỹ sút hỏng phạt đền trong loạt sút 5 quả gồm bà chị cả Megan Rapinoe và Sophia Smith. Ảnh:SMH World Cup 2019, Rapinoe có hai danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới (5 bàn), bốn năm sau phong độ của cô đã xuống ở tuổi 37, ít ra sân. Ảnh: SMH. Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Jakobsson của Thụy Điển sau khi đánh bại tuyển Mỹ trong loạt luân lưu đã vỗ về đồng nghiệp trẻ Mỹ Naomi Girma mới 20 tuổi. Ảnh: SMH

Bà chị đội trưởng Lindsey Horan vỗ về cô em gái Sophia Smith, 21 tuổi, người đá hỏng quả luân lưu trong loạt sút năm quả. Ảnh: SMH. Hai "tội đồ" của tuyển Mỹ sút hỏng phạt đền trong loạt sút 5 quả gồm bà chị cả Megan Rapinoe và Sophia Smith. Ảnh:SMH World Cup 2019, Rapinoe có hai danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới (5 bàn), bốn năm sau phong độ của cô đã xuống ở tuổi 37, ít ra sân. Ảnh: SMH. Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Bà chị đội trưởng Lindsey Horan vỗ về cô em gái Sophia Smith, 21 tuổi, người đá hỏng quả luân lưu trong loạt sút năm quả. Ảnh: SMH.

Hai "tội đồ" của tuyển Mỹ sút hỏng phạt đền trong loạt sút 5 quả gồm bà chị cả Megan Rapinoe và Sophia Smith. Ảnh:SMH World Cup 2019, Rapinoe có hai danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới (5 bàn), bốn năm sau phong độ của cô đã xuống ở tuổi 37, ít ra sân. Ảnh: SMH. Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Hai "tội đồ" của tuyển Mỹ sút hỏng phạt đền trong loạt sút 5 quả gồm bà chị cả Megan Rapinoe và Sophia Smith. Ảnh:SMH

World Cup 2019, Rapinoe có hai danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới (5 bàn), bốn năm sau phong độ của cô đã xuống ở tuổi 37, ít ra sân. Ảnh: SMH. Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

World Cup 2019, Rapinoe có hai danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới (5 bàn), bốn năm sau phong độ của cô đã xuống ở tuổi 37, ít ra sân. Ảnh: SMH.

Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Rapinoe...cắn rứt vì mình sút hỏng phạt đền. Ảnh: SMH

Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH. Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Các tuyển thủ Mỹ an ủi nhau sau khi chính thức thành cựu vô địch sau loạt luân lưu thứ 7. Ảnh: SMH.

Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH. Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Thủ môn Naeher quờ quạng trước cú sút của Hurtig ở loạt sút thứ bảy, bóng đã qua vạch vôi...1mm. Ảnh: SMH.

Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Sau khi trọng tài Stephanie Frappart công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu quyết định, Hurtig ăn mừng cùng đồng đội vào tứ kết. Ảnh: SMH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm