Chung kết ngược ở Hà Tĩnh

(PLO)- CLB TP.HCM chiều 14-9 có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân của Hà Tĩnh vốn “kỵ rơ” như ngay ở lượt đi từng thua đối thủ này 1-2 (On Sports New trực tiếp lúc18 giờ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chạm trán này đúng nghĩa chung kết ngược khi đội bóng phương Nam đang nằm áp chót bảng xếp hạng với 12 điểm, kém Hà Tĩnh 2 điểm.

Cách chơi của CLB TP.HCM sau khi tăng cường lực lượng và mới có tân HLV Trương Việt Hoàng rành rẽ V-League vẫn không sao thanh thoát nổi.

Cách chơi của CLB TP.HCM sau khi tăng cường lực lượng và mới có tân HLV Trương Việt Hoàng rành rẽ V-League vẫn không sao thanh thoát nổi.

Đáng nói là cách chơi của CLB TP.HCM sau khi tăng cường lực lượng và mới có tân HLV Trương Việt Hoàng rành rẽ V-League vẫn không sao thanh thoát nổi. Thua trận cứ như một thói quen của họ, bất kể trên sân nhà hay sân khách.

Lee Nguyễn thường bị kèm quá chặt và thậm chí trở thành mục tiêu đá xấu của đối phương, trong lúc các ngoại binh sút quá dở. Đã thế, thủ môn Bùi Tiến Dũng quá lâu không ra sân hay để thủng lưới rất lãng, như ở trận thua Nam Định chỉ có mỗi cú sút góc hẹp của đội khách cũng thành bàn. Thành tích sân khách của CLB TP.HCM lại không tốt, với bốn trận thua, hai trận hòa là con số thống kê không ủng hộ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng rơi vào thế dựa lưng tường. Năm trận gần nhất, họ thua bốn. Nhưng lần này thầy trò HLV Nguyễn Thành Công còn có điểm tựa sân nhà và năng lực vượt khó. Mới nhất ở sân nhà, Hà Tĩnh đánh bại đối thủ khó chịu Nam Định và HLV Thành Công tin tưởng các học trò sẽ thành công như khi đối đầu với CLB TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm