Chương Thị Kiều lên tuyển, Huỳnh Như không sang Bồ Đào Nha

(PLO)- Nữ trung vệ thép của đội tuyển nữ Việt Nam tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi sau SEA Games 32 thăm thú bạn bè trước khi ra Hà Nội ngày 22-5 tập trung cùng đồng đội chuẩn bị cho chuyến huấn luyện ở Đức, Ba Lan, trong khi tiền đạo Huỳnh Như không sang lại Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần một tuần nghỉ ngơi hậu SEA Games 32, các nữ tuyển thủ Việt Nam hội quân trở lại ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo cho World Cup 2023. Thầy trò Mai Đức Chung lần đầu tiên giành kỳ tích góp mặt ở một vòng chung kết cúp thế giới tổ chức tại New Zealand vào giữa tháng 7 (đồng chủ nhà với Úc).

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung ngày 22-5.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung ngày 22-5.

Chỉ có vài ngày xả hơi sau khi trở về từ Campuchia với lần thứ 4 vô địch SEA Games, các cô gái vàng lại vội vã tập trung cho nhiệm vụ quốc tế lớn. Đáng chú ý trung vệ Chương Thị Kiều sau phẫu thuật hai đầu gối đã dưỡng thương từ nửa năm qua đã sẵn sàng tái xuất.

Chương Thị Kiều là cầu thủ thứ 21 của HLV Mai Đức Chung ở sân chơi SEA Games 31. Cô gái Khmer nhí nhảnh dù không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức nhưng luôn ra sân tập với đồng tại Campuchia và trận nào ở sân Army, SRN, hay Olympic cũng lên khán đài cổ vũ cuồng nhiệt cho đồng đội giành huy chương vàng.

Chương Thị Kiều vẫn duy trì phong độ trong những buổi tập với tuyển nữ Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chương Thị Kiều vẫn duy trì phong độ trong những buổi tập với tuyển nữ Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Chung tiết lộ tin vui Chương Thị Kiều có thể tập nặng cùng đội, nhưng chiến lược gia 73 tuổi không mạo hiểm để trung vệ dày dạn kinh nghiệm này chơi SEA Games 32 vì ngại rủi ro. Thầy Chung xem Kiều như “của để dành” cho nhiệm vụ lớn lao hơn ở vòng chung kết World Cup 2023 gặp toàn đối thủ mạnh gồm nhà đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và tuyển nữ Bồ Đào Nha.

HLV Mai Đức Chung ở lần hội quân này đã gọi đến 33 cầu thủ, bao gồm 21 cái tên vừa từ SEA Games trở về, cùng 12 gương mặt trẻ từng lên tuyển ở những đợt tập huấn trước đây. Đội trưởng Huỳnh Như cũng tiếp tục sát cánh xuyên suốt quá trình tập huấn cùng đồng đội, do CLB Lank của tiền đạo này vừa hoàn tất mùa giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam từ nay đến tháng 8-2023 được chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn một từ ngày 22-5 đến ngày 4-6, các cô gái tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam sau chức vô địch SEA Games 32 lại tiếp tục hội quân cho những trận đánh lớn ở World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Các nữ tuyển thủ Việt Nam sau chức vô địch SEA Games 32 lại tiếp tục hội quân cho những trận đánh lớn ở World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngày 5-6, thầy trò Mai Đức Chung bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ hai tại Đức với ba trận đấu giao hữu chất lượng với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10-6), CLB Short Mainz (ngày 15-6) và đội tuyển nữ Đức (ngày 24-6). Trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến hành quân ngắn sang Ba Lan và chơi một trận giao hữu với đội tuyển U-23 Ba Lan vào ngày 21-6.

Sau chuyến tập huấn này, tuyển nữ Việt Nam về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trước khi sang New Zealand vào ngày 5-7. Ở giai đoạn cuối cùng, HLV Mai Đức Chung và các học trò có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm