Chuyên gia Ong Kim Swee: AFF Cup ngày càng nhạt, cần nâng cấp

(PLO)- AFF Cup ra đời từ năm 1996 nhưng vẫn chưa được công nhận là giải đấu trong hệ thống của FIFA. Đã bắt đầu có hiện tượng CLB giữ quân khiến có đội tuyển không có những cầu thủ giỏi nhất tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV đội tuyển và Olympic Malaysia đồng thời cũng là HLV từng nằm trong hệ thống đào tạo trẻ, nằm trong ban Kỹ thuật của LĐBĐ Malaysia, ông Ong Kim Swee vừa đưa ra đề nghị LĐBĐ Đông Nam Á nên cải cách AFF Cup để giải đấu vô địch Đông Nam Á khỏi tuột hậu.

HLV Ong Kim Swee cho biết đội tuyển Malaysia cũng đang bị sức ép từ các CLB “chống”, không cho cầu thủ lên đội tuyển đá AFF Cup bởi họ có quyền theo quy định của FIFA. Ảnh: AFF

HLV Ong Kim Swee cho biết đội tuyển Malaysia cũng đang bị sức ép từ các CLB “chống”, không cho cầu thủ lên đội tuyển đá AFF Cup bởi họ có quyền theo quy định của FIFA. Ảnh: AFF

Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch mà thiếu đến nửa đội hình tấn công gồm toàn các trụ cột từng vô địch AFF Cup 2021. Ảnh: SIAM SPORT

Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch mà thiếu đến nửa đội hình tấn công gồm toàn các trụ cột từng vô địch AFF Cup 2021. Ảnh: SIAM SPORT

Ông Ong Kim Swee khuyến cáo nên tổ chức AFF Cup như Nations League với mục đích quan trọng là đưa giải đấu khu vực thành giải trong hệ thống thi đấu của FIFA. Ông nhấn mạnh: “Bóng đá Đông Nam Á muốn phát triển và tiếp cận các châu lục thì phải có những thay đổi theo xu hướng thế giới chứ không thể cứ bơi một mình một xuồng theo cách riêng của Đông Nam Á”. HLV từng nằm trong hệ thống đào tạo trẻ và đưa ra chiến lược phát triển khi nằm trong ban Kỹ thuật của LĐBĐ Malaysia phân tích thêm: “AFF Cup là giải đấu nằm ngoài hệ thống thi đấu của FIFA mà lại kéo dài đến gần một tháng. Điều này rất phiền hà cho các CLB nếu châm chước nhả quân cho đội tuyển dù họ có quyền giữ cầu thủ lại để phục vụ cho CLB của mình. Ngược lại thì ảnh hưởng đến các đội tuyển thi đấu giải vô địch Đông Nam Á mà không có đủ những cầu thủ ưu tú nhất. Hiện ở Đông Nam Á, một số CLB Thái Lan đã bắt đầu cân nhắc việc không nhả quân cho đội tuyển đá AFF Cup và tiếp theo là Malaysia. AFF Cup 2022, việc đội tuyển Thái Lan không có đủ cầu thủ giỏi nhất đang thi đấu ở nước ngoài và trong nước là minh chứng. Ngay cả đội tuyển Malaysia nay cũng thế. Do đó, bóng đá Đông Nam Á nên tham khảo và hướng giải AFF Cup theo kiểu UEFA Nations League thi đấu vào những khoảng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia mà FIFA đã lên lịch hằng năm mỗi mùa có 4-5 lần tập trung. Có như thế thì giải đấu mới được nâng chất và cầu thủ Đông Nam Á sẽ không phải chạy ngoài luồng ở giải đấu ngoài luồng...”.

Nếu AFF Cup cứ tiếp tục như hiện nay thì giải đấu lớn nhất khu vực này sẽ nhạt dần và thiếu hẳn chất lượng.

Tuy đề cập rất mạnh mẽ như trên nhưng HLV Ong Kim Swee cũng có phần thông cảm khi chỉ ra rằng nếu bắt chước Nations League thì vấn đề lớn nhất là tài trợ mà bóng đá Đông Nam Á không dễ có được những thương hiệu lớn đồng hành. Nhất là thường thì các nhà tài trợ muốn giải diễn ra liên tục để thương hiệu của họ đạt hiệu quả cao.

Cũng theo HLV Ong Kim Swee, nếu AFF Cup cứ tiếp tục như hiện nay thì giải đấu lớn nhất khu vực này sẽ nhạt dần và thiếu hẳn chất lượng. Thậm chí có thể đến thời điểm nào đó các đội tuyển sẽ bị hạn chế thực sự khi đưa lên tuyển những cầu thủ trẻ hoặc cầu thủ dự bị không cần kíp cho CLB nên trả về đá cho đội tuyển cũng chẳng sao.•

LĐBĐ Việt Nam cũng nên đề nghị nâng cấp AFF Cup

Trong những cuộc họp khối LĐBĐ Đông Nam Á, đại diện Việt Nam có những người còn tham gia cao hơn trong bộ máy LĐBĐ châu Á (AFC) tức tiếng nói rất trọng lượng, chính vì thế rất cần tiếng nói của LĐ thành viên góp ý cho gia đình bóng đá Đông Nam Á.

Việc AFF Cup tức giải vô địch Đông Nam Á hai năm thi đấu một lần nhưng không nằm trong hệ thống thi đấu được FIFA công nhận là một thiệt thòi rất lớn cả về chất lượng lẫn uy tín. Ở đây không phải là “xin FIFA” công nhận mà là cùng gia đình bóng đá Đông Nam Á tìm ra phương thức hợp lý nhất trong chỉ đạo chung của FIFA để giải đấu lớn không ảnh hưởng đến quyền lợi CLB.

Giải được bài toán này thì lịch đấu V-League của Việt Nam cũng sẽ thoát được nghịch cảnh nhiều CLB nuôi quân quá lâu, trả lương quá nhiều nhưng cầu thủ lại thi đấu ít theo tình trạng chia ra nhiều giai đoạn để ưu tiên đội tuyển đá AFF Cup. Điều mà Thái Lan và Malaysia đã bắt đầu “chống” để đảm bảo quyền lợi cho CLB và cho cầu thủ.

Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm