Chuyện nữ trưởng đoàn Thái Lan thắng 2 ông thầy Hàn

Đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong lượt đi đã thua đậm Thái Lan 0-4 và lượt về hòa 2-2. Trước đó, đội tuyển Thái Lan giành vé vào chung kết sau khi qua mặt thầy trò HLV Park Hang-seo ở bán kết với tổng tỉ số hai lượt 2-0, biến đội tuyển Việt Nam thành cựu vô địch. Với chức vô địch lần thứ sáu, bóng đá Thái Lan kéo dài chuỗi kỷ lục đăng quang AFF Cup và người đứng sau hỗ trợ rất lớn cho thành công của thầy trò HLV Polking là nữ tỉ phú trưởng đoàn Nualphan Lamsam.

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam cùng đội trưởng Chanathip
nhận cúp vô địch. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo chí Hàn Quốc miêu tả bà Nualphan Lamsam duy nhất là trưởng đoàn nữ của bóng đá nam tại AFF Cup nên càng thu hút nhiều sự chú ý. Bà Lamsam 56 tuổi (sinh năm 1966) nhưng có một vẻ đẹp trẻ trung như độ tuổi mới ngoài 40 và giới mộ điệu Thái Lan gọi bà thân mật là Madam Pang.

Theo tờ Straight Times của Singapore, trưởng đoàn Lamsam là nhân vật chính chi tiền túi cho các cầu thủ Thái Lan, giúp họ tăng thêm nhiều động lực để giành chiến thắng. Madam Pang đã thưởng cho đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 20 triệu baht, con số này cao gấp đôi số tiền 300.000 USD dành cho nhà vô địch AFF Cup.

Bên cạnh đó, nữ tỉ phú chịu chơi Lamsam thường động viên các cầu thủ Thái Lan bằng cách tặng họ đồng hồ Rolex, iPhone 13 và túi xách sang trọng thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng.

Bà Lamsam là một tỉ phú, doanh nhân thành đạt của Thái Lan, đang điều hành một công ty bảo hiểm, đồng thời là một nhà nhập khẩu hàng xa xỉ. Gia đình bà cũng có một ngân hàng ở Thái Lan và từng là những người giàu trong top 20 gia đình giàu có nhất Thái Lan.

Madam Pang đã dấn thân vào bóng đá Thái Lan từ năm 2008, theo đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đến năm 2019. Thời điểm này, đội tuyển nữ Thái Lan đã giành vé chơi vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2019, sau một lần năm 2015.

Bà Lamsam cũng có mối liên hệ sâu sắc với bóng đá, như lần giúp một CLB đá giải chuyên nghiệp đầu tiên sau khi mua lại rồi cùng đội này vô địch FA Cup vào năm 2019. Chính trưởng đoàn Lamsam là người đã thuê HLV Polking cầm quân vô địch AFF Cup 2020, dần vực dậy cuộc khủng hoảng của bóng đá Thái Lan. Vì thế sau khi đăng quang, HLV Polking đã ngỏ lời cám ơn bà Lamsam đầu tiên: “Cám ơn Madam Pang, nhờ tình yêu bóng đá của bà đã giúp các tuyển thủ Thái Lan thêm sức mạnh tinh thần và tính đoàn kết. Bà đóng vai trò lớn trong việc đưa các cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật và châu Âu đến với AFF Cup”.•

 

Madam Pang thuê chuyên cơ cho tuyển Thái về nước

Bà Nualphan Lamsam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á với tư cách là trưởng đoàn nữ đầu tiên của đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup. Madam Pang cho biết: “Tôi xin thay mặt đội tuyển quốc gia gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người vì những lời động viên. Chúng tôi đã lần thứ sáu vô địch AFF Cup, là món quà cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan đón năm mới 2022. Chúng tôi muốn chứng tỏ bóng đá Thái Lan không ai sánh kịp trong làng bóng Đông Nam Á”.

Bà Lamsam còn dành tặng cho thầy trò HLV Polking món quà bất ngờ là thuê hẳn chuyên cơ của Thai Smile Airways đưa họ về nước vào chiều 2-1. Bà Lamsam còn là người chủ động khắc phục chuyện ăn uống thiếu chất với món ăn đơn điệu do chủ nhà cung cấp bằng việc đặt hàng riêng để cầu thủ Thái Lan thưởng thức. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm