Clip vụ xả súng chết người gần nơi đóng quân của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup

(PLO)-Hiện trường vụ xả súng là trung tâm của Auckland, rất gần khách sạn cư trú của đội Na Uy, đối thủ đầu tiên của New Zealand trong trận khai mạc World Cup lúc 14 giờ ngày 20-7 (giờ VN).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Auckland nơi các đội nữ dự World Cup 2023 đóng quân, trong đó có các đội tuyển bảng E, gồm Việt Nam, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha,...các đội bảng A, trong đó có Philippines, Na Uy, Thụy Sĩ...

Tiếng súng nổ và kẻ nổ súng đã bị khống chế. Nguồn clip: ST

Giới chức trách New Zealand vẫn chưa xác định được động cơ xả súng giết người của Matua Tangi, 24 tuổi. Có điều hành động xả súng giết người của Matua Tangi được thực hiện trước vài giờ khai mạc World Cup là có chủ đích.

Truyền thông các nước có các đội tuyển đang trú ngụ ở Auckland đều lên tiếng và lo lắng cho cầu thủ của mình.

Trong khi đó Thủ tướng Chris Hipkins của New Zealand trấn an rằng, tình hình đã được cảnh sát làm chủ và không có những dấu hiệu khủng hoảng.

Cảnh sát Auckland phong tỏa hiện trường. Nguồn clip: ST

Có điều sẽ rất lo lắng cho những trận đấu diễn ra ở Auckland, trong đó có ba trận của tuyển Việt Nam gặp Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22, 27-7 và 1-8. Hiện LĐBĐ thế giới (FIFA) chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc rất nghiêm trọng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm