Xả súng chết người gần nơi đội tuyển nữ Việt Nam lưu trú

(PLO)- Không chỉ tuyển nữ Việt Nam mà còn có tuyển Mỹ, New Zealand, Bồ Đào Nha và nhiều đội bóng khác ở Auckaland, New Zealand.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay tại Auckland, nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2023 giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy vừa xảy ra vụ xả súng chết người.

Kẻ xả súng là thanh niên 24 tuổi có tên Matu Tangi Matua Reid. Nơi xảy ra xả súng là một công trình đang xây dựng cạnh một khách sạn, cách nơi đóng quân của tuyển nữ Việt Nam khoảng 600m. Vụ xả súng khiến 3 người chết tại hiện trường.

Khu dành cho fan World Cup tạm thời bị cảnh sát phong tỏa. Ảnh: HTM

Khu dành cho fan World Cup tạm thời bị cảnh sát phong tỏa. Ảnh: HTM

Reid từng có tiền án làm bị thương người khác và cố làm chết một người đàn ông và phụ nữ trong quá khứ.

Cảnh sát New Zealand đã điều động lực lượng khủng và trực thăng cảnh sát để giải quyết sự việc. Tình hình có vẻ đang rất bất an cho những đội bóng đang tề tựu ở các khách sạn tại Auckland đá World Cup, trong đó có cả nhà vô địch World Cup, ứng viên vô địch World Cup 2023 là tuyển Mỹ, tuyển Việt Nam và Hà Lan...

Thủ tướng Hipkins của New Zealand trấn an dư luận "cảnh sát đã kiểm soát hoàn toàn tình hình". Ảnh: HTM

Thủ tướng Hipkins của New Zealand trấn an dư luận "cảnh sát đã kiểm soát hoàn toàn tình hình". Ảnh: HTM

Rất khó để đưa ra những dự báo ngoài kẻ xả súng còn có ai đứng đằng sau nữa không, bởi kẻ xả súng chọn ngày diễn ra khai mạc World Cup 2023 để hành động là có vấn đề đằng sau.

Trước nỗi lo và sợ hãi bao trùm, Thủ tướng Chris Hipkins của New Zealand trấn an: “Sự vụ không có gì đáng lo ngại trước thềm World Cup cả. Cảnh sát đã làm chủ mọi tình huống".

Xả súng chết người gần nơi đội tuyển nữ Việt Nam lưu trú ảnh 3

Tay thanh nhiên 24 tuổi xả súng làm chết 3 người. Ảnh: HTM

Theo xác nhận của cảnh sát Auckaland, Matua Reid xả súng giết chết 3 người và làm 6 người khác bị thương.

Cảnh sát phản ứng cực nhanh sau những tiếng súng nổ, họ có mặt ngay và kiểm soát mọi tình huống. Báo chí mô tả, cảnh sát thật dũng cảm khi chạy thẳng vào hiện trường và thốt lên “hãy dừng lại”.

Trước báo chí Thủ tướng Hipkins chưa thể nói chi tiết vụ việc, kẻ xả súng là một người mà theo thông tin ban đầu, chẳng quan tâm và hiểu biết gì về chính trị, nên loại bỏ yếu tố suy nghĩ “khủng bố”.

Vành đai an toàn ở Auckaland quanh hiện trường đã được xác lập. Thời gian qua và hiện nay, đảo Bắc của New Zealand đang gánh chịu thời tiết cực đoan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm