Đương kim vô địch Mỹ đã đến New Zealand, tuyển VN trở lại Auckland

(PLO)- World Cup 2023 bóng đá nữ chỉ còn 9 ngày nữa diễn ra trong sự háo hức của những tên tuổi lớn và mới nhất là nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ vừa đặt chân đến New Zealand, cùng lúc tuyển nữ Việt Nam (VN) trở lại thành phố Auckland,
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales ở San Jose vào thứ ngày 10-7, đội tuyển nữ Mỹ đã được chào đón đến New Zealand trong tiếng hò reo của những người hâm mộ. Ngay sau trận đấu chia tay trước 18.000 người hâm mộ, các cô gái Mỹ đã đến thẳng sân bay San Francisco để thực hiện chuyến bay kéo dài 13 giờ góp mặt tại địa điểm diễn ra World Cup.

Trong khi các cầu thủ quá mệt mỏi để dừng lại trò chuyện, HLV Vlatko Andonovski của tuyển nữ Mỹ cho biết khi trở lại New Zealand, ông có cảm giác như được “trở về nhà”. Đối với Andonovski, chuyến đi này đánh dấu lần thứ ba ông đặt chân đến New Zealand trong tám tháng qua.

“Thực tế chúng tôi đã chuẩn bị cho World Cup 2023 từ rất lâu rồi. Tuyển Mỹ tập huấn ở đây vào tháng 1 và liên tục duy trì công việc của mình”. Khi được hỏi về cầu thủ nổi bật của kỳ World Cup vừa qua, tiền đạo kỳ cựu Megan Rapinoe, ông Andonovski cho biết việc có mặt của trong đội là một “phần thưởng thực sự” khi tham gia giải đấu này.

Ngay sau trận giao hữu thắng Xứ Wales 2-0, thầy trò Vlatko Andonovski đã đến New Zealand chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch World Cup. Ảnh: AN.

Ngay sau trận giao hữu thắng Xứ Wales 2-0, thầy trò Vlatko Andonovski đã đến New Zealand chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch World Cup. Ảnh: AN.

“Megan Rapinoe là một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. Cô ấy biết mình cần làm gì để giành chiến thắng trong các giải đấu lớn này. Vì vậy, việc có Rapione ở đây cùng với những đàn em trẻ tuổi như Sophia Smith, Trinity Rodman, Alyssa Thompson sẽ rất quan trọng” – HLV Andonovski chia sẻ.

Vào cuối tuần qua, Rapinoe 38 tuổi, đã thông báo kế hoạch giải nghệ vào cuối mùa giải này, đánh dấu sự kết thúc của một sự nghiệp lừng lẫy mà cô đã giành được một huy chương vàng Olympic, hai ngôi vô địch bóng đá nữ thế giới. Trong khi đó, Smith, 22 tuổi, đã được đánh giá là một cầu thủ đáng xem.

Vậy Mỹ phải làm gì để lần thứ 3 liên tiếp vô địch World Cup? “Chơi tốt” – HLV Andonovski tươi cười nói ngắn gọn. Tuyển Mỹ đang theo đuổi lịch sử ở New Zealand, khi họ tìm cách trở thành quốc gia đầu tiên vô địch ba kỳ World Cup liên tiếp (cả bóng đá nam hoặc nữ) sau chiến thắng ở Canada năm 2015 và Pháp bốn năm trước.

Chân sút kỳ cựu Rapinoe 38 tuổi tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2023. Ảnh: AN.

Chân sút kỳ cựu Rapinoe 38 tuổi tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2023. Ảnh: AN.

Tổng cộng, tuyển nữ Mỹ đã giành bốn ngôi vô địch World Cup sau tám lần tổ chức. Họ đăng quang lần đầu ở Trung Quốc vào năm 1991 cùng với chiến thắng trên sân nhà vào năm 1999, với chiếc cúp danh giá đã kích thích sự phát triển của bóng đá nữ ở Mỹ.

Người Mỹ cũng đã giành được bốn huy chương vàng Olympic - vào các năm 1996, 2004, 2008 và 2012 - khiến họ dễ dàng trở thành đội chiếm ưu thế nhất trong môn thể thao nữ.

Đội tuyển Mỹ sẽ đóng quân tại thành phố Auckland trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, tập luyện ở sân City Park Vịnh Brown. Thầy trò Andonovski đang xếp số 1 thế giới sẽ chơi trận mở màn World Cup gặp đội lần đầu tiên góp mặt là Việt Nam tại sân Eden Park vào ngày 22-7. Sau đó, tuyển nữ Mỹ đụng độ Bồ Đào Nha và đương kim á quân Hà Lan.

Tuyển nữ Mỹ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch cúp thế giới mùa này. Ảnh: AN.

Tuyển nữ Mỹ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch cúp thế giới mùa này. Ảnh: AN.

Gần cùng thời điểm tuyển Mỹ đến thành phố Auckland, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đáp chuyến từ Napier về lại đây, nơi đóng quân chính thức của mình trong thời gian thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Ngay khi thầy trò HLV Mai Đức Chung có mặt tại sân bay, các thủ tục đã được LĐBĐ New Zealand chuẩn bị chu đáo và nhanh chóng. Nhờ vậy, ông và các tuyển thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trước khi di chuyển.

Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội di chuyển tới khách sạn Rydges, nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian thi đấu ở đây. Rydges là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4.5 sao, có vị trí tại trung tâm thành phố Auckland.

Thầy trò Mai Đức Chung đã trở lại thành phố Auckland và chơi trận giao hữu cuối cùng gặp tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14-7. Ảnh: AN.

Thầy trò Mai Đức Chung đã trở lại thành phố Auckland và chơi trận giao hữu cuối cùng gặp tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14-7. Ảnh: AN.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện và thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua chủ nhà New Zealand 0-2 vào chiều 10-7 còn ba ngày để chuẩn bị cho trận giao hữu với đối thủ Tây Ban Nha vào lúc 12 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 14-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm