“Cò” Dmitri Seliuk nói về khả năng Messi đến Al Hilal

(PLO)- "Cò" Dmitri Seliuk nhìn nhận về phi vụ Messi đến Al Hilal ra sao?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đại diện cầu thủ nổi tiếng của Nga Dmitri Seliuk thường hay đưa ra nhận định về các phi vụ chuyển nhượng bom tấn. “Cò” D. Seliuk nói về khả năng nhà vô địch World Cup 2022 Lionel Messi đến Al Hilal làm đối thủ của Cristiano Ronaldo như thế nào. Ông trò chuyện với báo Sport Express.

. Phóng viên: Al Hilal sẽ trả cho Messi là 300 triệu USD mỗi mùa, tiền của các tập đoàn nhà nước à?

+ D. Seliuk: Vâng, nếu phi vụ diễn ra thì đó là tiền nhà nước, tiền của các tập đoàn dầu mỏ, tài chính từ nhà nước Saudi Arabia. Tuy nhiên có thông tin là Messi đang muốn quay về Barcelona. Nên nhớ rằng ở Riyadh hiện nay đang có hàng trăm nhà báo Tây Ban Nha tập trung về đó đưa tin. Mọi thông tin bùng lên ở đó đều có mục đích riêng của nó.

Al Hilal thừa tiền trả cho Messi nhưng Messi chưa muốn về đó, đó chỉ là chiêu làm giá của ông Jorge? Ảnh: S.E

Al Hilal thừa tiền trả cho Messi nhưng Messi chưa muốn về đó, đó chỉ là chiêu làm giá của ông Jorge? Ảnh: S.E

. Tôi có cảm giác Messi còn một mùa nữa ở PSG chứ không phải đến tháng 6 khi hết hợp đồng. Và số tiền Al Hilal bỏ quá lớn như thế liệu có là sự thật?

+ Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ hợp đồng và thỏa thuận giữa đại diện của Messi và PSG còn có điều khoản ngầm, đây có thể là thời kỳ mà đại diện Messi và PSG đề cập đến mùa bóng thứ ba của Messi ở PSG. Tôi tin rằng ông Jorge (bố Messi cũng là người đại diện của anh) đang ở Riaydh là để “giương đông, kích tây”.

“Cò” Dmitri Seliuk nói về khả năng Messi đến Al Hilal ảnh 2

Al Hilal muốn thể hiện tài lực của họ cũng chẳng kém và thậm chí hơn cả Al Nassr. Ảnh: S.E

Trong khi đó phong độ của Messi đang rất tốt và anh hoàn toàn đủ sức chơi cho các CLB lớn nhất châu Âu, Messi sẽ chưa về Al Hilal. Lionel Messi đang được các CLB lớn nhất châu Âu quan tâm vì phong độ anh đang cao, không có lý do gì Messi về Al Hilal.

Tuy nhiên hành động của ông Jorge cũng bình thường. Chẳng hạn nếu Messi không đạt được những thỏa thuận chơi cho PSG mùa thứ ba mà phải đi đến các CLB khác, thì cái giá họ phải trả cho Messi là cực cao, chẳng hạn như Messi về lại Barcelona hay cả việc ở lại với PSG.

Cũng nên nhớ rằng Messi khác hẳn với trường hợp của Ronaldo. Ronaldo chẳng còn là mục tiêu ở các CLB châu Âu nữa, chẳng ai quan tâm và cũng chẳng có CLB châu Âu nào muốn có Ronaldo nữa. Còn Messi thì ngược lại.

. Chuyện Al Hilal mời Messi là có thật chứ?

+ Vâng tôi tin là có thật, CLB này cũng không tiếc tiền và giàu có thậm chí còn hơn Al Nassr. Al Hilal muốn thể hiện, đối thủ cùng TP Riyadh có Ronaldo thì Al Hilal cũng có Messi và họ sẵn sàng trả tiền hơn 100 triệu USD một mùa so với Ronaldo. Al Hilal muốn nói rằng, tiền chúng tôi cũng nhiều vô kể chứ chẳng kém cạnh Al Nassr. Vậy thôi. Còn khả năng Lionel Messi về Al Hilal mùa hè này là khó có vì những lý do trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm