Cổ động viên Chelsea tức giận đòi thay HLV Pochettino bằng người cũ Mourinho

(PLO)- HLV Mauricio Pochettino của Chelsea thừa nhận ông không “cảm nhận được tình yêu” từ người hâm mộ đội bóng, sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng của các học trò trên sân của Brentford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất đông khán giả của Chelsea đã bày tỏ thái độ giận dữ của mình để chống lại HLV Pochettino và tỉ phú đồng sở hữu Todd Boehly. Tuy nhiên, ông người Argentina vẫn khẳng định ông "không lo lắng" và cam kết sẽ "chiến đấu" để cải thiện vị trí hiện tại của Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League.

The Blues hiện đứng thứ 11 tại giải Ngoại hạng Anh, sau khi chia điểm trên sân vận động Gtech, trong bối cảnh các cổ động viên không hài lòng về lối chơi của Chelsea suốt trận đấu. Chủ nhà Brentford đã dẫn ngược Chelsea nhờ hai bàn thắng của Mads Roerslev và Yoane Wissa, sau khi Nicolas Jackson mở tỉ số.

Lúc này, người hâm mộ Chelsea đã đồng thanh hô vang những lời phản đối HLV Pochettino và ông chủ Todd Boehly. Họ đòi thay thế ông thầy người Argentina bằng cựu HLV Jose Mourinho.

co-dong-vien-chelsea-tuc-gian-doi-thay-hlv-pochettino-bang-nguoi-cu-mourinho (1).jpg
Chelsea hòa thất vọng đối thủ dưới cơ Brentford. Ảnh: GETTY.

Bàn gỡ hòa muộn của Axel Disasi cho Chelsea không thể xoa dịu cơn giận dữ của những người ủng hộ, và ông Pochettino đã đặt câu hỏi về phản ứng của họ trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Không, tôi không lo lắng. Chúng tôi cần phải chấp nhận sự phản ứng. Có điều tôi rất tiếc là khi Chelsea đang gặp khó khăn, chúng tôi không cảm nhận được tình yêu từ người hâm mộ không.

Điều này cho thấy chúng tôi cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa ban huấn luyện, đội bóng và người hâm mộ. Cách hay nhất cho việc này là chúng tôi phải giành chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng hiện tại, Chelsea chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của giới hâm mộ. Chúng tôi sẽ không thể đòi hỏi tình yêu của họ khi không có 3 điểm.

Tôi sẽ tiếp tục làm việc và cố gắng thay đổi tình hình cho Chelsea, quan trọng nhất là giành chiến thắng. Hiện tại, chúng tôi có một tuần nghỉ ngơi và hành động cho trận đấu tiếp theo với Newcastle”.

co-dong-vien-chelsea-tuc-gian-doi-thay-hlv-pochettino-bang-nguoi-cu-mourinho (3).jpg
HLV Pochettino chịu rất nhiều sức ép nhưng ông vẫn tự tin lèo lái The Blues nỗ lực vào tốp 4 Premier League. Ảnh: GETTY.

Áp lực cho HLV Pochettino ngày càng gia tăng, từ sau màn trình diễn mờ nhạt của Chelsea trong hiệp phụ ở trận chung kết Carabao Cup với Liverpool cuối tuần trước, tiếp đó là chiến thắng kịch tính 3-2 trước Leeds United ở vòng 5 FA Cup.

“Chúng tôi cần phải thực tế hơn” – HLV Pochettino nói tiếp - “Chelsea đang làm việc rất chăm chỉ để mong lấy lại niềm tin của người hâm mộ, bằng mỗi con đường giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi nghĩ vấn đề của Chelsea trong sáu ngày qua đã chơi 120 phút vào cuối tuần, đến giữa tuần là một trận đấu khó khăn khác. Chúng tôi phải thay đổi một số thứ vì chấn thương của các cầu thủ. Chelsea đã rất cố gắng tìm ra những cách chơi khác nhau nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Người hâm mộ thất vọng vì điều đó, và chúng tôi cần tôn trọng ý kiến ​​​​của họ”.

Với 12 trận còn lại ở Premier League, khả năng Chelsea vào tốp 4 để giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới ngày càng khó xảy ra, nhưng HLV Pochettino khẳng định ông sẽ không từ bỏ: “Chúng tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ. Đó cũng là động lực cho Chelsea chiến đấu. Chúng tôi sẽ cải thiện và chơi theo cách tốt nhất. Tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm