Cô gái 20 tuổi liên tục ăn trộm trong thời gian ngắn

(PLO)- Từ ngày 8-3 đến 10-3, Quý liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhiều xã, phường tại TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quý (20 tuổi, ngụ tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Quý là thủ phạm gây ra liên tiếp nhiều vụ trộm tại địa bàn huyện Bố Trạch và TP Đồng Hới thời gian qua.

Nguyễn Thị Quý thời điểm bị bắt giữ

Nguyễn Thị Quý thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cụ thể, khoảng 19 giờ, ngày 8-3, Quý vào Trung tâm chăm sóc sức khoẻ (ở đường Ngô Gia Tự, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) trộm cắp số tiền 9,5 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ 5 phút, ngày 9-3, Quý tiếp tục điều khiển xe máy 73F1-371.34 đến nhà bà Nguyễn Thị Hiến (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) trộm cắp tiền mặt với trị giá 5 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 8 giờ, ngày 10-3, Quý quan sát nhà bà Phan Thị Thuỷ (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) có sơ hở nên đã đột nhập và lấy trộm một túi xách, bên trong có 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân của bà Thuỷ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm