Cô gái bị tống tiền vì quay clip nhạy cảm gửi cho người lạ

(PLO)- Một thanh niên tại Hà Nội vừa bị bắt vì dùng clip nhạy cảm để cưỡng đoạt của cô gái tại Đắk Lắk 5 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Trung Kiên (20 tuổi, ngụ xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

nhay-cam-7804-1578.jpg
Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-12, công an tiếp nhận đơn của một cô gái tại TP Buôn Ma Thuột, tố cáo bị người khác dùng clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra, xác định đối tượng là Lê Trung Kiên. Ngày 19-12, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp bắt giữ Kiên tại Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, vào ngày 11-12 đã lên mạng xã hội nhắn tin, làm quen với một cô gái tại TP Buôn Ma Thuột.

Sau đó, Kiên gọi video và yêu cầu cô gái quay cảnh nhạy cảm để Kiên xem và trả tiền hoặc tặng quà.

Cô gái đồng ý quay cảnh nhạy cảm cho Kiên xem và bị Kiên dùng chức năng quay màn hình ghi lại clip.

Sau khi có được clip nhạy cảm, Kiên liên tiếp nhắn tin đe doạ, yêu cầu cô gái phải chuyển cho mình 5.000.000 đồng. Nếu cô gái không chuyển tiền, Kiên dọa sẽ phát tán đoạn clip lên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 11-12, do cô gái chưa có tiền để chuyển nên Kiên đã gửi clip cho sáu người khác.

Lo sợ bị tống tiền nhiều lần, cô gái đã đến công an trình báo vụ việc để nhờ xử lý Kiên.

Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm