Côn Đảo xử phạt 1 người dân rào lưới B40 lấn chiếm rừng

(PLO)- Huyện Côn Đảo xử phạt vi phạm hành chính người dân số tiền 1,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ lưới B40 khỏi diện tích rừng lấn chiếm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối ông N.H.T (đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo) về hành vi lấn chiếm rừng.

Trước đó sáng 5-10, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị huyện kiểm tra, phát hiện ông T đã có hành vi dùng lưới B40 và cọc bê tông, cọc sắt rào bao chiếm diện tích hơn 1.400 m2 tại khu vực giáp đường nội bộ D5.

Hạt Kiểm lâm đã sử dụng máy xác định 8 điểm bao quanh khu vực bị ông T rào lưới B40. Qua đối chiếu tọa đo đạc với Bản đồ kiểm kê rừng của tỉnh năm 2016 và bản đồ theo dõi diễn biến rừng năm 2022 thì phần đất ông rào lưới thuộc các lô rừng (khoảnh 1 Tiểu khu 26732) do huyện Côn Đảo quản lý.

Hiện trường trên đất nơi ông T rào lưới ghi nhận có 132m lưới B40, 19 cọc sắt và 5 cọc bê tông, trên đất có các loại cây dừa, mít, xoài, chuối, cây dầu, tre, bơ.

Xu-phat-nguoi-lan-chiem-dat.jpg
Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo làm việc với người dân. Ảnh: VQG

Ông T đã rào lưới B40 diện tích đất nêu trên từ cuối năm 2020 đến tháng 9-2023. Sau khi bị lập biên bản vi phạm về hành vi lấn, chiếm rừng, bị nghiêm cấm theo Luật Lâm nghiệp năm 2019. Ông T đã tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ rào lưới B40 khỏi phạm vi diện tích rừng đã lấn chiếm.

Trong quyết định xử phạt hành chính, huyện Côn Đảo cũng buộc ông T tháo dỡ, di dời cọc sắt, bê tông ra khỏi diện tích rừng. Giữ nguyên hiện trạng các cây trên phần đất rừng lấn chiếm, không được tác động để cây rừng tự phục hồi.

Theo tìm hiểu của PLO, trước đó ông T có đơn xin xem xét không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã mời ông T lên làm việc.

Ông T cho rằng mình không lấn chiếm rừng vì đất này ông mua của người dân từ năm 1997 và trồng hoa màu, cây ăn trái. Khu đất đã mua một phần được huyện cấp sổ hồng. Riêng phần đất đang rào lưới ông đang xin cấp bổ sung nhưng chưa được huyện giải quyết. Do bị hái trộm trái cây nên ông rào lưới B40 để bảo vệ cây trái, không phải vì mục đích lấn chiếm đất rừng.

Tuy nhiên, qua làm việc, Hạt Kiểm lâm đã giải thích và chứng minh cho ông T phần đất ông rào lưới B40 là đất rừng, đất huyện Côn Đảo quản lý. Do đó việc ông xin xem xét không lập biên bản xử lý là không có cơ sở giải quyết.

Sau đó hồ sơ vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm báo cáo và chuyển huyện Côn Đảo ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm