Con gái mâu thuẫn ngoài đường, cha bị sát hại tại nhà

Ngày 3-5, Công an quận 9, TP.HCM tạm giữ hình sự Lý Thương (25 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, cảnh sát tạm giữ Danh Của (16 tuổi, quê Kiên Giang) và truy bắt nhóm người có liên quan để phục vụ điều tra, truy xét. 

Thương sau đó đã đến công an đầu thú. Ảnh: CA

Trước đó, chiều tối 29-4, bà Kim (58 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ quận 9, TP.HCM) hốt hoảng báo cảnh sát về việc gia đình mình bị tấn công. Người phụ nữ cho biết chồng mình là ông Hồ Hữu H. (65 tuổi) bị một thanh niên vô cớ đâm chết tại nhà.

Vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cảnh sát nhanh chóng xác định được nhóm nghi can gây án nhưng nhóm này rời khỏi nơi cư trú, việc truy xét gặp khó khăn.

Đến sáng 1-5, Lý Thương đến công an đầu thú. Vài tiếng sau, Của cũng trình diện.

Khai với cảnh sát, hai nghi can cho rằng nguyên nhân cụ thể vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai cô gái. Chiều xảy ra vụ việc, Thương cùng bạn bè tập trung ăn nhậu tại ngôi nhà ở phường Long Bình, quận 9.

Trong lúc đó, cô gái 24 tuổi, là con của nạn nhân đến tiệm tóc gần chỗ ăn nhậu thì gặp bạn gái của Thương là Huỳnh Thành Huệ (24 tuổi, quê Cần Thơ). Hai cô gái cự cãi quyết liệt về một mâu thuẫn cũ.

Bạn trai của hai cô gái có mặt để “xử lý” mâu thuẫn nhưng được người dân can ngăn. Thương cùng bạn trở về tiệm game gần đó.

Thương khai mình đưa 50.000 đồng cho Danh Của để mua ba con dao xử đối thủ. Sau đó nhóm Thương, Của và một số người khác đi xe máy đến nhà ông H. Đến nơi thấy nhà khóa cửa nên nhóm này cầm đá ném vào bên trong.

Ông H. thấy vậy nên chạy ra đứng trong hàng rào nói chuyện với nhóm thanh thiếu niên thì bị Thương cầm hung khí tiến tới đâm khiến người đàn ông 65 tuổi gục tại chỗ.

Cả nhóm sau đó bỏ trốn, khi biết nạn nhân đã tử vong và bị truy bắt, Thương và Của đã đến đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm