Con rể tạt xăng đốt mẹ vợ không được giảm án

(PLO)- Tình đi nhậu về, cho rằng mẹ vợ gây chuyện với mình nên tạt xăng đốt khiến cả hai phải đi cấp cứu.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Hữu Tình (39 tuổi, ngụ xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo bản án, năm 2020, vợ chồng Tình cùng con gái NTD (2 tuổi) về sống chung với gia đình vợ tại xã Tiên Lộc. Chiều 7-5-2022, Tình đến nhà bạn uống rượu, khi về nhà thì thấy bà ĐTC (mẹ vợ Tình) đang bồng bé D.

tat-xang-dot-me-vo.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Tình bị tuyên phạt tám năm tù vì tạt xăng đốt mẹ vợ. Ảnh: TN

Mẹ vợ đưa bé D cho Tình bồng rồi đi ra phía sân nhà để chặt củi. Tình cho rằng mẹ vợ gây chuyện nên đặt con gái nằm trên giường rồi xuống bếp cầm chai nhựa 1,5 lít chứa đầy xăng đến chỗ bà dọa đốt.

Trong cơn nóng giận, cùng với việc bà C thách thức, Tình mở nắp chai, tạt xăng đốt mẹ vợ và bị xăng cháy lan vào người.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến dập lửa, đưa cả hai mẹ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Hậu quả, bà C bị bỏng vùng ngực với tỉ lệ thương tích 30%.

Cơ quan điều tra nhận định thương tích ở vùng ngực liên quan đến các cơ hô hấp, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời có thể làm bệnh nhân suy hô hấp, dẫn đến tử vong.

Vì vậy, hành vi và hậu quả Tình gây ra cho mẹ vợ đủ yếu tố cấu thành tội giết người với tình tiết định khung có tính chất côn đồ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015.

Ngày 21-7, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm, cho rằng bị cáo ăn năn hối lỗi, được bị hại xin giảm nhẹ... nên quyết định tuyên phạt bị cáo tám năm tù.

Ở phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định tòa sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, mức án tám năm tù là thấp nhất của khung hình phạt nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm