Công an bắt kẻ gây ra hàng chục vụ trộm ở Buôn Ma Thuột

(PLO)- Nguyễn Duy Khánh tỏ ra bất ngờ khi công an bắt giữ dù đã xóa sạch dấu vết hiện trường sau khi thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết Đội cảnh sát hình sự đã điều tra, bắt giữ một “siêu trộm” liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nguyễn Duy Khánh tại cơ quan công an
Nguyễn Duy Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: QD

Công an TP Buôn Ma Thuột thông tin trong những tháng đầu năm nay, trên địa bàn, thường xuất hiện một người đàn ông trùm kín đầu, đeo găng tay, đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tiền, vàng, máy tính, đồng hồ.

Thời điểm hoạt động của người này chủ yếu vào ban đêm.

Tuy nhiên, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi vào cuộc điều tra do toàn bộ dấu vết ở hiện trường đều bị xoá sạch.

Với quyết tâm đấu tranh với tội phạm, sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt giữ người này.

Đó là Nguyễn Duy Khánh (29 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Khánh là người từng có ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Gần đây, sau khi ra tù vì cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng, Khánh đã trở lại "con đường" trộm cắp.

Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ từ đầu năm 2023 đến nay, Khánh đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản, lấy cắp nhiều tiền, vàng, trang sức, máy tính, điện thoại, đồng hồ với tổng giá trị tài sản khoảng 118 triệu đồng.

Điều đáng nói là sau khi bị Công an TP Buôn Ma Thuột đến nhà ở huyện Krông Pắk bắt giữ thì Khánh đã rất ngạc nhiên, bởi người này nghĩ với thủ đoạn trộm cắp tinh vi thì không bao giờ có thể điều tra được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm