Công an Cần Thơ phát hiện vụ mua, bán vũ khí thô sơ qua sàn thương mại điện tử Trung Quốc

(PLO)- Qua nắm tình hình, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện 1 người đàn ông đã nhập số lượng lớn vũ khí thô sơ từ sàn thương mại điện tử Trung Quốc về bán lại kiếm lời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa triệt phá vụ mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ qua sàn thương mại điện tử thu giữ hơn 500 vũ khí thô sơ.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Cao Cường (33 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ nên mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, Cường khai từ khoảng tháng 04-2023 đã lên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc tìm hiểu các loại vũ khí và mua vũ khí thô sơ. Sau đó Cường đặt mua và nhận hàng hàng qua nhà xe khách, dịch vụ giao hàng nhanh. Mỗi đơn hàng có giá trị từ lần mua hàng từ 3 đến 8 triệu đồng. Tính đến tháng 11-2023, Cường đã mua khoảng 64 triệu đồng vũ khí thô sơ các loại.

vu-khi-can-tho.jpg
Cao Cường đặt mua vũ khí thô sơ từ sàn thương mại điện tử Trung Quốc rồi bán lại kiếm lời

Nhận được hàng, Cường chụp hình, tạo gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee và đăng trên Facebook để chào bán. Khách có nhu cầu mua Cường sẽ lên đơn hàng và giao hàng qua App “My Viet Nam post”. Mỗi loại vũ khí Cường thu lợi bất chính từ 100 đến 400 ngàn đồng. Tính đến ngày 28-11, Cường đã bán ra thị trường khoảng 50 vũ khí thô sơ các loại, khách hàng sống ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được 42 trường hợp ở các tỉnh, thành mua vũ khí thô sơ của Cường qua các sàn thương mại điện tử.

Qua làm việc, lực lượng cảnh sát hình sự đã thu giữ 549 vũ khí thô sơ các loại gồm dao bấm, dao găm, dao lê, dao xếp, búa...; 01 cung (03 dây) và 92 tên bằng nhựa có đầu bằng kim loại mũi nhọn và 06 cây súng bắn cá.

vu-khi-can-tho-1.jpg
Số vũ khí thô sơ mà Cao Cường mua, bán. Ảnh: CACC

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đề nghị các cá nhân đã mua vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm của Cường tự giác mang đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ hoặc Cơ quan Công an gần nhất để giao nộp theo quy định để tránh bị xử lý về sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm