Công an cảnh báo tình trạng trộm vật tư trang bị công cộng bán ve chai

(PLO)- Công an quận 11, TP.HCM tạm giữ hình sự hai người là nghi can trong vụ trộm cắp các trụ nước chữa cháy và mua lại các trụ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực tế cho thấy thời gian qua thường xuyên xuất hiện các vụ trộm trang thiết bị, vật tư tại các công trình công cộng để bán ve chai dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo.

Ngày 1-8, Công an quận 11, TP.HCM tạm giữ hình sự Liêu Thanh Nhàn (42 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12), Phạm Thị Mồng (51 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Công an đang tạm giữ Nhàn và Mồng để điều tra. Ảnh: CA

Công an đang tạm giữ Nhàn và Mồng để điều tra. Ảnh: CA

Ông Nhàn là người tháo trộm các trụ nước chữa cháy ở khu vực công cộng rồi mang bán ve chai cho bà Mồng với giá 500 ngàn đồng/ trụ.

Cuối tháng 7, trinh sát hình sự công an quận 11 xác định được Nhàn là nghi can trong các vụ mất trộm trụ nước chữa cháy trên địa bàn nên lên kế hoạch theo dõi, truy xét.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận hay đi gom ve chai rồi lợi dụng vắng vẻ đem tới các trụ, giả vờ lựa để tháo trụ nước chữa cháy, giấu mang đi bán tại vựa của bà Mồng lấy tiền tiêu xài. Ban đầu, công an xác định Nhàn trộm khoảng năm trụ chữa cháy ở quận 3, quận 11 mang đi bán cho bà Mồng với giá 500 ngàn đồng/ trụ.

Trước đó, ngày 20-5-2022, Công an quận 1 khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vì đã trộm 32 nắp chắn rác bằng gang trên cầu Thủ Thiêm 2.

Thái khai 4 giờ sáng 3-5, ông chạy xe máy, mang theo bao tải lên cầu Thủ Thiêm 2, phường Bến Nghé, quận 1 rồi dừng xe, đi bộ lấy trộm nắp chắn rác.

Hồi tháng 5-2022, Công an quận 1 đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Thái về tội trộm cắp tài sản là các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: NT

Hồi tháng 5-2022, Công an quận 1 đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Thái về tội trộm cắp tài sản là các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: NT

Mỗi nắp chắn rác kim loại nặng chừng 4,2kg, Thái lấy tổng cộng khoảng 70kg, bán cho một người thu mua ve chai, được 700 ngàn đồng.

Thực tế cho thấy, dù cơ quan chức năng xử lý rất quyết liệt nhưng hành vi trộm cắp các thiết bị công trình, cơ sở hạ tầng công cộng gây thiệt hại lớn, nguy hiểm cho cộng đồng.

Người dân phải dùng tấm lưới chặn nắp hố ga bị mất trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: CA
Người dân phải dùng tấm lưới chặn nắp hố ga bị mất trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: CA

Giữa tháng 6-2022, nhà thầu tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cho biết bị mất hơn 13.000 chiếc kẹp ray trong tổng số hơn 20.000 chiếc được thiết kế. Khóa kẹp ray này là thiết bị dùng để cố định, liên kết các thanh ray và thanh nối tà vẹt.

Trước đó một tháng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng cho biết bị mất 52 khoang lưới rào B40 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hồi tháng 3-2022, Công an quận Tân Phú cũng cho biết một số tuyến đường trên địa bàn xảy ra tình trạng trộm cắp tấm chắn rác tại các hố ga. Tình trạng này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ách tắc hệ thống thoát nước.

Liên quan vụ trộm cắp vật tư các công trình công cộng, công an khuyến cáo các chủ vựa ve chai cần cảnh giác, phải xác định được nguồn gốc của phế liệu, không nên mua các tài sản nghi vấn trộm cắp, đặc biệt là các vật tư thuộc các công trình công cộng.

Theo công an, những công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ cho cộng đồng có những thiết bị rất nhỏ, nghĩ là giá trị thấp nên một số người lượm ve chai, người dân, kẻ trộm nảy sinh lòng tham, lấy đi và tiêu thụ.

Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây nguy hiểm cho cộng đồng. “Với những người thu mua ve chai khi phát hiện thì báo ngay cho cơ quan chức năng. Trường hợp thu mua đồ trộm cắp là trang thiết bị, vật tư công trình công cộng… thì sẽ bị xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” - một cán bộ điều tra nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm