Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán pháo nổ 'khủng'

(PLO)- Cơ quan công an đã thu giữ 140kg pháo nổ và bắt tạm giam 3 người vì liên quan đến đường dây mua bán pháo nổ trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã bắt tạm giam ba người trong đường dây mua bán pháo nổ trái phép bị triệt phá vừa qua.

Cụ thể, qua nắm địa bàn, công an phát hiện Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) có nghi vấn về mua bán pháo nổ trái phép. Đồng thời, trước đó Sơn đã bị công an bắt về hành vi này nhưng vẫn liên hệ nhóm người ở Gia Lai mua pháo nổ về Đà Nẵng tiêu thụ.

mua bán pháo nổ
140kg pháo nổ bị công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: CA.

Nhận định Sơn là một mắt xích trong đường dây, Công an TP Đà Nẵng đã lập chuyên án triệt phá.

Ngày 28-12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) và các địa phương tạm giữ phương tiện ô tô vận chuyển gần 140 kg pháo nổ các loại. Mở rộng điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn, Phùng Tấn Nhi (30 tuổi), Đinh Quốc Chung (27 tuổi) cùng trú quận Ngũ Hành Sơn.

mua-ban-phao-no-6742.jpg
Hơn 5000 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị công an phát hiện. Ảnh: CA.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Sơn, Nhi và Chung về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngoài ra, ngày 25-12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang Đặng Hồng Hải (44 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển 5.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi.

Vụ việc sau đó cũng được Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hồng Hải về hành vi Vận chuyển hàng cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm