Công an làm việc nhóm người xông vào trụ sở công ty xịt khí CO2, đập phá

(PLO)- Công an quận 7, TP.HCM đã mời người điều động nhóm 30 thanh niên xông vào trụ sở một công ty la hét, xịt khí CO2, đập phá lên làm việc.

Ngày 27-9, Công an quận 7 vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc nhóm khoảng 30 thanh niên mặc áo trắng xông vào trụ sở một công ty la hét, xịt khí CO2, đập phá…

hon-chien-qua7-5074-9257.jpg
Nhóm người xịt khí CO2 vào lực lượng bảo vệ toà nhà. Ảnh: Cắt từ clip

Theo điều tra, xác minh của công an, ông Lê Văn V (Tổng giám đốc một công ty) là người đã điều động ông Trần Đức V, Nguyễn Viết H, Nguyễn Văn H, Trịnh Trọng T đến Toà nhà Victory Tower, phường Tân Phú, quận 7 để đòi quyền kiểm soát.

Sau đó, cả bốn người đã dẫn theo hàng chục người khác đến toà nhà la hét, đập phá cửa, xịt khí CO2 và đuổi bảo vệ toà nhà ra ngoài

Hiện Công an quận 7 đang thụ lý, điều tra và xác minh hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản đối với nhóm người trên. Đồng thời, công an cũng mời ông Lê Văn V và những người liên quan lên làm việc.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào ngày 9-8, một nhóm khoảng 30 người đã vào bên trong trụ sở toà nhà này và thông báo là đến để tiếp nhận quyền quản lý vận hành toà nhà nhưng bị đội bảo vệ toà nhà ngăn cản.

Hai bên tấn công nhau và một bảo vệ dùng bình khí CO2 xịt nhưng bị nhóm này khống chế, tấn công lại.

hon-chien-quan-7-2441-3535.jpg
Hai nhân viên phòng kỹ thuật toà nhà bị thương mắt phải nhập viện điều trị. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo hình ảnh camera, trong quá trình phá cửa, nhóm người đã nhiều lần xịt trực tiếp khí CO2 vào mắt đội ngũ nhân viên kỹ thuật, bảo vệ khiến những người này bị tổn thương mắt và không thể phản kháng. Lực lượng công an sau đó đã có mặt, đưa những người bị thương đến bệnh viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tranh chấp chi phí vận hành quản lý toà nhà và vụ việc đang chờ toà án xét xử thì xảy ra vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm