Công an phát hiện nhiều súng, vũ khí tại nhà 1 nghi can ở Phú Nhuận

Ngày 7-6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM lấy lời khai với Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ số lượng lớn súng đạn.

Trước đó, chiều ngày 4-6, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh phối hợp Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Tổ công tác phát hiện Nghĩa có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám. Khi người này đến chân cầu Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh) tổ công tác tiến hành dừng xe và kiểm tra. Nghĩa không xuất trình được bằng lái xe nên tổ công tác đưa về Công an phường 26, quận Bình Thạnh để làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng xác định Nghĩa có tàng trữ vũ khí trái phép tại ngôi nhà trong hẻm đường Phan Đình Phùng (phường 2, quận Phú Nhuận).

Công an phát hiện số lượng lớn vũ khí tại nơi ở của Nghĩa. Ảnh: NT

Kiểm tra căn nhà, tổ công tác phối hợp với Công an phường 2 kiểm tra địa chỉ trên.

Tại nơi ở của Nghĩa, công an phát hiện có năm cây dạng súng ngắn, một cây dạng súng dài, dao nhiều đạn và bình xịt hơi cay cùng các tang vật có liên quan.

Ban đầu, Nghĩa khai toàn bộ súng đạn, vũ khí nói trên được mua trên mạng về chế lại để bán kiếm lời.

Qua kiểm tra, Nghĩa dương tính với ma túy. Hiện công an cũng giám định số vũ khí để có cơ sở xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm